Hoài Linh, Cù Trọng Xoay, Ưng Hoàng Phúc,Rocker Nguyễn - 4 quý ông tuổi Dậu

Dù ở độ tuổi khác nhau, nhưng cả 4 nghệ sĩ Hoài Linh, Cù Trọng Xoay, Ưng Hoàng Phúc và Rocker Nguyễn đều sở hữu những thành tích đáng tự hào trong cuộc sống lẫn nghệ thuật. Họ luôn chăm chỉ, hoàn thành tốt công việc được giao và thường đạt tới đỉnh cao trong nghề nghiệp đã chọn.

Người tuổi Dậu túc trí đa mưu, giàu trí tưởng tượng, thông minh tài giỏi, xử lý công việc quyết đoán. Giỏi giao tiếp, thẳng thắn, quan hệ rộng. Họ có tài ăn nói, năng lực quan sát mạnh mẽ, giỏi "trông mặt bắt hình dong", có hoài bão lớn, luôn huớng tới hoàn mỹ, coi trọng và nỗ lực để được khen thưởng.

Cuộc đời của người tuổi Dậu khá thăng trầm, cả trong làm ăn và chuyện tình cảm. Họ có thể đi từ nghèo tới giàu, từ tình yêu lý tưởng tới những vướng mắc tình cảm tồi tệ nhất. Tuy nhiên, khi đứng tuổi, họ sẽ hạnh phúc.

NSƯT Hoài Linh (1969)

Là một nghệ sĩ lớn trong làng nghệ thuật Việt Nam và hải ngoại, Hoài Linh tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh sinh ra trong một gia đình có tất cả 6 người con (ba trai, ba gái) và anh là con thứ tư cũng là con trai trưởng trong gia đình. Khi Hoài Linh có ý định theo đoàn múa, gia đình anh đã tỏ ra không hài lòng và tìm cách ngăn cản vì cha mẹ anh muốn anh theo ngành sư phạm, nhưng vì vấn đề lý lịch nên không thành.

Anh tự nhận là “một người cha vô cùng khó tính, nhưng không ép uổng con cái, chỉ muốn con làm gì cũng phải biết phấn đấu, phải có cái tâm”. Anh là anh ruột của ca sĩ Phương Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ (tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh).

Hoài Linh là nghệ sĩ kịch được khán thính giả yêu thích

Với khả năng biến hóa không ngừng cùng tài năng diễn xuất thiên bẩm, Hoài Linh trở thành danh hài của sân khấu hài với nhiều vài diễn ấn tượng. Ông Tư trong "Dạ cổ hoài lang", Sáu Bảnh trong "Ra Giêng anh cưới em"... là những vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của nam danh hài.

Ngày 10.1. 2016, Hoài Linh nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Anh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này. Tính đến ngày 24.7, liveshow mới nhất Đời bạc lắm, kệ, cười trước đã trong năm 2016 đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem trên Youtube.

Giáo sư Cù Trọng Xoay (1981)

Giáo sư Xoay tên thật là Đinh Tiến Dũng. Từ một kĩ sư nông nghiệp anh đã bén duyên với làng hài nhờ khả năng diễn xuất và sự hài hước của mình. Trong chương trình Hỏi xoáy đáp xoay, anh giới thiệu giới thiệu từng tốt nghiệp Đại học Bôn Ba và có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực khác nhau. Những màn đối đáp thông minh của Giáo sư Xoay cùng danh hài Xuân Bắc luôn khiến khán giả thích thú và để lại nhiều suy ngẫm.

Thế nhưng khi đang ở trên đỉnh cao ấy, Đinh Tiến Dũng bỗng tuyên bố rút lui khỏi chương trình vào năm 2012 khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Rời Hỏi xoáy đáp xoay, anh ít xuất hiện trên sân khấu mà lui về hậu trường để làm công việc viết kịch bản cho một số chương trình. Năm 2013, Đinh Tiến Dũng đã kết hôn cùng với MC Hồng Nga. Cả hai người đã có một nhóc tì vô cùng kháu khỉnh.

"Giáo sư Cù Trọng Xoay" từng tham gia soạn kịch bản của chương trình Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm của Đài Truyền hình Việt Nam và nổi tiếng từ khi diễn chương trình Hỏi Xoáy đáp Xoay

Hiện tại, anh đang công tác tại một công ty về truyền thông ở Việt Nam và thỉnh thoảng cộng tác với một số chương trình ở vai trò là biên kịch. Giáo sư Xoay rất cân nhắc việc nhận lời làm kịch bản cho một chương trình nào đấy vì mong muốn tác phẩm của mình sẽ đảm bảo được chất lượng cũng như tiến độ của chương trình.

Đinh Tiến Dũng cũng tham gia vào trò chơi truyền hình thực tế Cặp đôi hoàn hảo của kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Anh đã lọt vào top 4 của cuộc thi và nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả.

Ưng Hoàng Phúc (1981)

Xuất thân từ nhóm nhạc nổi tiếng 1088, cậu em út - Ưng Hoàng Phúc được xem là một trong những cái tên gây chú ý khi anh là chàng trai nhỏ tuổi và sở hữu lượng fan đông nhất nhóm. Đến khi 1088 tan rã vào năm 2002, trong khi các thành viên còn lại vẫn còn loay hoay chưa biết tương lai sẽ ra sao, thì thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm đã lập tức nhận lời mời đầu quân về Wepro làm ca sĩ solo.

Bắt đầu từ lúc ký hợp đồng với Wepro, Ưng Hoàng Phúc đã phát hành tổng cộng 5 album riêng và một album hát chung với nhóm H.A.T. Các album của Ưng Hoàng Phúc khi phát hành đều thành công rực rỡ với hàng loạt bản hit được giới trẻ thuộc nằm lòng và đạt được doanh thu vài chục nghìn bản. Hàng loạt những ca khúc như Thà rằng như thế, Tôi đi tìm tôi, Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi, Tôi không tin… trở nên quen thuộc với công chúng.

Sau khi điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm tại Singapore trong vòng 2 năm, đầu năm 2009, Ưng Hoàng Phúc kết thúc hợp đồng với “ông bầu” Quang Huy và tự thành lập công ty âm nhạc riêng. Giọng ca 36 tuổi cũng đã nỗ lực hết mình để thay đổi hình tượng và dòng nhạc. Tuy dốc tiền đầu tư khá nhiều cho các single, album sau này, nhưng các sản phẩm âm nhạc của anh vẫn không tạo được thành công như trước.

Hiện tại, Ưng Hoàng Phúc đang hạnh phúc bên “tổ ấm nhỏ” cùng siêu mẫu Kim Cương và cậu con trai kháu khỉnh. Cặp đôi đã chụp ảnh cưới cũng như đăng ký kết hôn và dự định sẽ làm lễ cưới vào năm 2017, thời điểm hợp tuổi hai vợ chồng.

Ưng Hoàng Phúc là nam ca sĩ có ngoại hình đẹp và có chất giọng khỏe, ấm áp, dễ nghe, Ưng Hoàng Phúc nhanh chóng trở thành thần tượng của một lượng lớn khán giả trẻ 8x và 9x trong suốt những thập niên 2000

Rocker Nguyễn (1993)

Rocker Nguyễn tên thật là Nguyễn Trần Hưng Long, sinh năm 1993, là du học sinh chuyên ngành Truyền thông và Nghiên cứu Điện ảnh – ĐH Monash (Australia). Anh sở hữu thành tích học tập vô cùng đáng nể, năm 12 tuổi đã là du học sinh tại Singapore, đạt chứng chỉ 0-level (Cấp 2) và có khả năng tiếng Anh khá tốt cùng thành tích IELTS 8.5 và TOELF 107.

Ngoài thành tích học tập, Rocker Nguyễn còn được mọi người biết đến với giải thưởng Hot VTeen toàn quốc năm 2011, giải Apollo Enghlish Idol 2010, chưa hết Rocker còn đảm nhận vai trò VJ của trong chương trình Yan Me, Yan Break của kênh truyền hình Yan TV.

Rocker Nguyễn chiếm được tình cảm cư dân mạng, không chỉ là một ca sĩ tiềm năng ở trong nước, anh còn là một gương mặt nghệ sĩ Việt Nam được nhiều đối tác Hàn Quốc chú ý tới

Bên cạnh đó, "nam thần" 1993 còn biết chơi ghi-ta, chơi trống và hát hay. Anh từng gây chú ý khi đã tự quay, tự dàn dựng, tự cover lại ca khúc Falling Slowly trong phim Once, từng một thời gian dài gây xôn xao và là hot Youtuber đình đám được nhiều người yêu thích.

Sau khi hoàn thành khóa học của mình ở Singapore, Úc, anh trở về nước và bắt đầu thử sức trong lĩnh vực giải trí. Tháng 10. 2016, Rocker Nguyễn cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình mang tên Quá khứ còn lại gì. Ca khúc này được viết theo thể loại R&B và đã thu hút được hơn 5 triệu lượt xem MV bài hát và đã có tới hơn 22 triệu lượt nghe trên các trang nhạc trực tuyến.

Cũng trong năm 2016, anh tham gia vai chính trong một bộ phim điện ảnh được hợp tác với Hàn Quốc cùng "đàn chị" Minh Hằng. Mặc dù công việc diễn xuất cũng khá bận rộn nhưng Rocker Nguyễn vẫn giành thời gian để chăm chút cho sản phẩm âm nhạc mới của mình. Mới đây anh cho ra mắt single Em yêu, ca khúc là một bản hit mới của nhạc sĩ Tiến Minh.

Hoài Thu (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/4-quy-ong-tuoi-dau-voi-thanh-tich-noi-bat-54584.html