Hòa U22 Mexico, U22 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn vô địch giải đấu

U22 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa một đội bóng rất mạnh là U22 Mexico không bàn thắng, giữ vững thành tích bất bại và đứng trước cơ hội vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Vũ Hán (Trung Quốc).

Sau trận hòa ngày ra quân với đối thủ mạnh U22 Trung Quốc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rất tự tin với đối thủ được đánh giá mạnh nhất giải là U22 Mexico. Đây là đội bóng sở hữu lối chơi đầy kỹ thuật, tốc độ và có nhiều cá nhân xuất sắc, điển hình là hậu vệ Osvaldo Rodriguez và tiền đạo Alejandro Diaz đã cùng U20 Mexico tham dự U20 World Cup 2015 tại New Zealand.

U22 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa U22 Mexico 0-0

Trước một đối thủ rất mạnh và có thể hình cao lớn, chơi kỹ thuật hơn, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để khắc chế những đường lên bóng nhanh của đối phương. Khi có cơ hội U22 Việt Nam sẽ phản công nhanh để tạo nguy hiểm về phía khung thành của đối thủ.

Ở trận đấu chiều 10/11 gặp U22 Mexico, hàng thủ của U22 Việt Nam đã cho thấy sự chắc chắn của mình, đặc biệt là trung vệ Đông Triều và các đồng đội đã chơi rất tỉnh táo, vô hiệu những đợt tấn công của đối thủ và khép lại trận đấu với tỷ số hòa 0-0.

Như vậy, sau hai trận hòa liên tiếp, U22 Việt Nam đang có 2 điểm và tạm đứng thứ hai sau U22 Mexico (4 điểm) do ở trận đấu muộn, U22 Trung Quốc hòa U22 Uzbekistan 0-0. Vì vậy, U22 Việt Nam sẽ vô địch giải đấu nếu thắng đậm U22 Uzbekistan ở lượt đấu cuối, đồng thời U22 Mexico không thể giành chiến thắng trước chủ nhà U22 Trung Quốc.

Có thể thấy rằng, nền tảng thể lực của các cầu thủ ngày càng tiến bộ, hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, chắc chắn sẽ mang lại sự an tâm, hy vọng cho người hâm mộ. Tham gia giải đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn muốn các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, cũng như tạo bước đệm cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị cho giải U20 World Cup 2017 và SEA Games 29 diễn ra vào năm sau.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoa-u22-mexico-u22-viet-nam-dung-truoc-co-hoi-lon-vo-dich-giai-dau-45158.html