Hòa thượng Thích Thọ Lạc: Nhiều chùa ở Nghệ An bỗng dưng bị đưa vào danh mục kiểm kê di tích

Đó là nội dung khẳng định của Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Đại Tuệ nói với Báo Giác Ngộ, trước thông tin chùa Đại Tuệ - ngôi chùa lớn nhất ở Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức, do báo chí đăng tải hôm nay, 22-3.

Theo đó, ngày 22-3, Báo Lao Động đăng tải bài viết với tựa đề “Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức”, nội dung cho biết chùa Đại Tuệ và 3 chùa khác là chùa Viên Quang, chùa Hà, chùa Yên Lạc không báo cáo thu chi tiền công đức trong đợt kiểm tra tổng thể của UBND H.Nam Đàn mới đây.

Trước thông tin trên, Báo Giác Ngộ đã liên lạc với Hòa thượng Thích Thọ Lạc và được vị giáo phẩm lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng thời là trụ trì chùa Đại Tuệ xác nhận rằng chùa chưa nhận bất kỳ một văn bản nào liên quan đến việc nhà chùa thuộc danh mục di tích kiểm tra cũng như lịch đoàn đến làm việc. "Vì vậy việc báo chí đăng tải thông tin cho rằng chùa Đại Tuệ không báo cáo thu chi tiền công đức là chưa chính xác.", Hòa thượng Thích Thọ Lạc nói.

“Vừa qua, đại diện chính quyền H.Nam Đàn có đến chùa Đại Tuệ và thông báo bằng miệng, rằng nhà chùa báo cáo thu, chi tiền công đức. Thực tế, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ một văn bản nào của chính quyền địa phương liên quan đến việc này.”, Hòa thượng Thích Thọ Lạc khẳng định.

Vị trụ trì chùa Đại Tuệ cũng nói thêm với Báo Giác Ngộ rằng sau khi nhận thông báo bằng miệng về yêu cầu báo cáo thu, chi tiền công đức thì nhà chùa cũng lúng túng. Chùa Đại Tuệ nằm trong danh mục đối tượng kiểm kê di tích của chính quyền địa phương nhưng bản thân nhà chùa lại không hề biết những việc đó. Không riêng chùa Đại Tuệ, rất nhiều chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng rơi vào trường hợp như vậy mà không biết nguyên nhân vì sao.

Hòa thượng Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An thông tin thêm: “Nghệ An hiện có hơn 70 ngôi chùa vừa mới được khôi phục, trong đó chỉ có một vài ngôi chùa có các dấu tích liên quan đến văn hóa lịch sử còn sót lại, nhưng tất cả lại bị đưa hết vào danh mục kiểm kê di tích. Điều này khiến các chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng lúng túng vì việc đó”.

Chùa Đại Tuệ tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu năm 2022

Liên quan đến những việc trên, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An vừa tổ chức phiên họp bất thường tối 22-3 để trao đổi thông tin, cũng như có những hướng dẫn cụ thể đối với các chùa nhận được văn bản yêu cầu kiểm tra thu, chi tiền công đức, tài trợ tại các di tích để thực hiện đúng theo quy định.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An cũng sẽ trao đổi với lãnh đạo GHPGVN và có những kiến nghị về các vấn đề liên quan đến việc các chùa trên địa bàn tỉnh vì sao lại bị đưa vào danh mục kiểm kê di tích lên UBND tỉnh, cũng như các nhà chức trách quản lý tôn giáo trong những cuộc họp gần nhất.

Chùa Đại Tuệ thờ Phật mẫu Đại Tuệ, tọa lạc trên núi Đại Huệ, thuộc xã Nam Anh, H.Nam Đàn (Nghệ An). Tương truyền, ngôi chùa này có từ thời Mai Hắc Đế (năm 627). Đến những năm 1789, để tri ân sâu sắc Sư tổ chùa Đại Tuệ chỉ đường tắt đến kinh đô, đại phá quân Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, hoàng đế Quang Trung đặt tên dãy núi Đại Huệ và cấp ruộng đất mở rộng quy mô chùa.

Năm 2016, chùa Đại Tuệ được Hội Kỷ lục gia Việt Nam xác nhận là ngôi chùa có 4 kỷ lục gồm: Ngôi chùa trên núi có hồ nhân tạo lớn nhất; ngôi chùa có hệ thống tượng đá bằng hồng ngọc nhiều nhất; ngôi chùa có hệ thống tượng bằng gỗ dâu nguyên khối nhiều nhất và ngôi chùa có hệ thống câu đối bằng thư pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam.

Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoa-thuong-thich-tho-lac-nhieu-chua-o-nghe-an-bong-dung-bi-dua-vao-danh-muc-kiem-ke-di-tich-post70878.html