Họa sĩ Pháp triển lãm tranh về Việt Nam tại bảo tàng quê nhà

Những bức tranh, hình ảnh về Việt Nam của họa sĩ Pháp Jean Marc Potlet đang được trưng bày tại bảo tàng ở miền Nam nước Pháp, giới thiệu tới cư dân địa phương một Việt Nam gần gũi và tươi đẹp.

25 bức tranh và 10 bức ảnh, tất cả đều là những lát cắt tinh tế về đất nước Việt Nam tươi đẹp qua cảm nhận của một họa sĩ Pháp dành cho Việt Nam một tình cảm đặc biệt, đang được trưng bày tại bảo tàng ở TP Velaux, tỉnh Provence, miền Nam nước Pháp.

Bức tranh chiếc xe chở hoa - một cảnh tượng gần gũi với người Hà Nội, được trưng bày bên chiếc nón đặc trưng của Việt Nam

Cuộc triển lãm đặc biệt trên của họa sĩ Jean Marc Potlet diễn ra trong khuôn khổ của sự kiện Ngày Di sản châu Âu, 16-17/9. Sự kiện năm nay mang chủ đề “Những cuốn sổ tay du lịch”.

Hoa sen được ông Potlet khắc họa trong tranh của mình tại triển lãm

Và đây là một trong số những bức ảnh về Việt Nam được trưng bày tại triển lãm

Hình ảnh về TP Hồ Chí Minh được trưng bày tại triển lãm

Em bé Việt Nam

Toàn bộ 25 bức tranh trong cuộc triển lãm đều thuộc thể loại màu nước. Và cũng giống như những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm, những bức tranh này đều là những đứa con tinh thần được lấy chất liệu từ những chuyến đi của vị họa sĩ đã 4 lần tới Việt Nam.

Poster triển lãm về Việt Nam của ông Potlet

Theo lời ông Potlet, ông đặc biệt yêu thích vẽ về Việt Nam bởi ông đã gặp những con người tuyệt vời ở đất nước hình chữ S này. Cuộc triển lãm này là cơ hội của ông để giới thiệu đất nước mà ông yêu quý tới với những người dân ở quê nhà của ông ở Provence.

Dưới đây là những bức tranh và bức ảnh được trưng bày tại triển lãm:

Đỗ Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/tin-hay-anh-la/hoa-si-phap-trien-lam-tranh-ve-viet-nam-tai-bao-tang-que-nha-20170917145847513.htm