Hoa quả tăng giá mạnh dịp Rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng cận kề giúp thị trường có dấu hiệu “ấm” hơn. Tuy vậy, giá các loại thực phẩm, rau xanh chỉ nhích lên đôi chút, tăng mạnh nhất phải kể đến các loại trái cây.

Trái cây tăng giá mạnh trong dịp Rằm tháng Giêng

Ghi nhận vào sáng ngày 13-2 tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội cho thấy, giá một số loại hoa quả có xu hướng tăng khi ngày rằm tháng Giêng đến gần.

Theo đó, vú sữa có giá từ 60.000 - 80.000 đồng/kg, xoài 60.000 - 90.000 đồng/kg, cam từ 40.000 -80.000 đồngkg, chôm chôm 50.000 - 70.000 đồng/kg, nho đen (nhập khẩu) 230.000 - 250.000 đồng/kg, thanh long 70.000 - 80.000 đồng/kg. Theo một số tiểu thương kinh doanh trái cây, mức giá này đã tăng từ 10- 20% so với tuần trước.

Giá các loại hoa dành cho việc cúng lễ cũng khá cao. Hoa hồng khoảng 5.000 - 6.000 đồng/bông, hoa ly từ 20.000 - 30.000 đồng/bông, dơn đỏ 80.000 - 90.000 đồng/chục, thược dược 60.000 - 65.000 đồng/chục, tăng từ 5 - 10% so với tuần trước.

Trái cây tăng giá mạnh trong dịp Rằm tháng Giêng

Theo các tiểu thương, giá các mặt hàng này chắc chắn sẽ tăng tiếp trong những ngày tới. Chị Nguyễn Thùy Chi, tiểu thương kinh doanh hoa quả tại chợ Nghĩa Tân nhận định, giá hoa đang tăng từng ngày và đến đúng hôm Rằm, giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Đặc biệt, giá trái cây vào đúng ngày Rằm chắc chắn sẽ tăng thêm từ 10-15.000 đồng/kg, tùy loại.

Khác với hoa tươi và trái cây, mặc dù là một thứ không thể thiếu trong mâm lễ cúng của người dân miền Bắc, nhưng giá gà trong những ngày này lại không dao động nhiều.

Chị Nguyễn Thị Lương, tiểu thương kinh doanh gia cầm tại chợ Nghĩa Tân cho biết: “Có khả năng rằm tháng Giêng, giá gà không tăng”. Theo chị Lương, hiện gà ta sống có giá từ 100.000 - 140.000 đồng/kg tùy loại, gà thịt khoảng 150.000 - 160.000 đồng/kg, gà công nghiệp giá 60.000 đồng/kg.

Giá một số thực phẩm cũng chỉ tăng nhẹ như thịt nạc vai 80.000 đồng/kg, thịt chân giò 90.000đồng/kg. Các thực phẩm chế biến sẵn như xôi trắng 20.000đồng/đĩa, xôi gấc 30.000đồng/đĩa, bánh chưng 30.000đồng/chiếc, giò lụa 120.000đồng/kg... không tăng so với thời điểm tết.

Chị Lê Ngọc Yến trú tại Khương Thượng, Hà Nội chia sẻ: “Cúng Rằm tháng Giêng là một tục lệ không thể bỏ. Tuy vậy, năm nay nhà tôi cũng làm khá đơn giản. Chỉ mua thêm con gà, cân gạo nếp để thổi đĩa xôi và thêm một vài món mặn”.

Cũng bởi những dịp lễ, Tết, người Việt Nam luôn có tâm lý cúng lễ “mâm cao cỗ đầy” nên luôn xảy ra tình trạng dư thừa thức ăn. Bởi vậy, nhiều gia đình trẻ đã rút kinh nghiệm, tiết giảm lượng thức ăn chế biến trong những ngày này, tránh dư thừa, lãng phí, hoặc phải dùng lại thức ăn không còn tươi ngon.

“Hơn nữa, năm nay kinh tế vẫn khó khăn. Cả năm vừa lo xong cái Tết chu đáo, ra Tết nguồn thu nhập cũng eo hẹp hơn, nên tôi cũng không bày vẽ gì nhiều ngoài một số món truyền thống”, chị Ngọc Yến bày tỏ.

Dịp tết, rau xanh liên tục giảm giá, nhưng nay trời chuyển rét, nên giá tăng nhẹ, do tiểu thương tính công vận chuyển xa. Su hào 3.000đồng/củ, bắp cải 10.000đồng/kg, khoai tây 12.000đồng/kg, cà chua 10.000đồng/kg, súp lơ 7.000đồng/cây...

Năm nay, mặt hàng thực phẩm chay phục vụ rằm tháng giêng khá đa dạng về chủng loại, như gà chay nấu tiêu, khô cá thiều chay, thịt dê chay kho gừng...; chả giò, ruốc chay ở mức 20.000-25.000 đồng/500gr.

Một phần kinh tế còn khó khăn, một phần người dân đã tiết giảm lễ cúng nên dịp Rằm tháng Giêng năm nay không còn là dịp “kinh doanh” của các tiểu thương buôn bán.

Chị Nguyễn Thái Linh, tiểu thương chuyên kinh doanh thịt gà tại chợ Kim Liên (Hà Nội) lo lắng: “Bây giờ, nhiều người làm lễ chay và lễ nhạt để cúng nên sức mua thịt gà, thịt lợn giảm đáng kể. Chúng tôi chủ yếu bán cho khách mua về ăn lẩu, còn gà cúng, lễ bán được rất ít”.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/kinh-te/hoa-qua-tang-gia-manh-dip-ram-thang-gieng-c10a165673.html