Hoa hậu Phương Nga lừa đại gia: Đại gia lại tố ngược

Đại gia Cao Toàn Mỹ lên tiếng phủ nhận hợp đồng tình dục với Phương Nga đồng thời tố cáo ông Nghĩa làm giả tài liệu, bôi nhọ danh dự.

Phủ nhận hợp đồng tình dục, tố cáo ngược

Ngày 17/4, nhiều tờ báo dẫn lời Luật sư của ông Cao Toàn Mỹ, người bị tố có hợp đồng tình dục với hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga lên tiếng chính thức về việc này.

Theo đó, ông Cao Toàn Mỹ đã gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng tố cáo ông Lữ Minh Nghĩa đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xem xét việc ông Nghĩa làm giả hồ sơ, tài liệu rồi đưa lên mạng internet nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của mình.

Ngoài ra, ông Mỹ cũng cho rằng mình từng bị ông Nghĩa đe dọa, nhưng khi đối chất người này đã phủ nhận.

Đại gia Cao Toàn Mỹ lên tiếng phủ nhận hợp đồng tình dục và tố cáo ngược lại ông Nghĩa làm giả tài liệu để bôi nhọ danh dự

Trong đơn của mình ông Mỹ cho rằng email được cho là trao đổi bản hợp đồng tình dục là do ông Nghĩa ngụy tạo.

Ngoài ra, ông Mỹ cũng phủ nhận thông tin đi du lịch cùng với hoa hậu Trương Hồ Phương Nga như thông tin trên một số trang mạng đăng tải.

Ông Mỹ khẳng định những năm 2012 và 2013 ông Mỹ và Phương Nga có đi cùng ra sân bay một vài lần, ông Mỹ không rủ, không mua vé máy bay, không ở chung, không có quan hệ tình cảm với Nga. Những lần ông Mỹ đi là vì công việc làm ăn, còn Nga đi về việc gì thì ông Mỹ không rõ.

Lời nói ngược

Dù đại gia Cao Mỹ Toàn đã lên tiếng phủ nhận sự việc tuy nhiên những lời khai của hoa hậu Phương Nga tại tòa và quan điểm của vị Luật sự bào chữa lại hoàn toàn khác.

Trả lời tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, Phương Nga khẳng định đã cùng ông Cao Toàn Mỹ đi du lịch nước ngoài. Đối chiếu với hộ chiếu của Phương Nga và vị đại gia, có đến 17 lần 2 người này xuất cảnh cùng ngày, cùng địa điểm và chỉ cách nhau vài phút. Điều này trái ngược hoàn toàn với thông tin mà vị đại gia tuyên bố với báo chí.

Những email được cho là hợp đồng tình dục giữa đại gia Cao Toàn Mỹ và Phương Nga

Cũng liên quan đến vụ việc này, sáng 13/4, trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, LS Nguyễn Kiều Hưng (đoàn luật sư TP.HCM, là luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga) khẳng định bản thân chưa nắm được hồ sơ vụ án của Phương Nga.

Tuy nhiên vị LS Nguyễn Kiều Hưng khẳng định, Luật sư và gia đình vẫn tin tưởng hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vô tội.

“Quan điểm của tôi vẫn giữ nguyên, không hề có chuyện mua bán nhà. Chúng tôi có đủ cơ sở để chứng minh rằng quan hệ tình cảm giữa ông Mỹ và Phương Nga là có thật”, ông Hưng khẳng định.

Vị LS chia sẻ, thông tin từ Phương Nga trong trại giam cho biết, những email chứa nội dung các điều kiện tình dục là đơn phương từ phía ông Mỹ gửi.

“Thực ra không có bản hợp đồng nào mà chỉ có một tờ cam kết do Nga viết đơn phương thôi.

Tôi nghĩ vụ án sẽ phải đưa ra tòa thôi vì cơ quan điều tra không làm rõ được vấn đề gì. Đó có thể là lý do chính để truy tố buộc phải ra tòa và mở phiên tòa”, LS Hưng nhấn mạnh.

Hà Đông (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hoa-hau-phuong-nga-lua-dai-gia-dai-gia-lai-to-nguoc-3333474/