Hoa hậu Đỗ Thị Hà tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 tại Nga

Tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 (World Youth Festival 2024) tại Nga, Hoa hậu Đỗ Thị Hà được giao trọng trách cầm biển tên đất nước, dẫn đoàn trong lễ diễu hành.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được giao trọng trách cầm biển tên đất nước, dẫn đoàn trong lễ diễu hành. (Ảnh: Huyền Thu)

Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 diễn ra từ ngày 1-7/3 với sự tham dự 20.000 đại biểu đến từ 180 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Lần đầu tiên thanh thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi tham gia diễn đàn cho giới trẻ quy mô nhất thế giới với khoảng 1.000 người, trong đó có 500 người từ Nga và 500 người đến từ các nước khác.

Đoàn Việt Nam có hơn 100 đại biểu thanh niên do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch UBQG về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đỗ Thị Hà là một trong số 111 đại biểu Việt Nam được cử đến sự kiện này, dưới sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, T.Ư Đoàn.

Tại sự kiện, Hoa hậu Việt Nam 2020 diện áo dài trắng đơn giản, tự hào khi được cầm biển tên đất nước, dẫn đầu đoàn diễu hành. Bên cạnh đó, tại sự kiện Liên hoan năm nay, Đỗ Thị Hà cũng vinh dự là hoa hậu duy nhất tại đây.

Đỗ Thị Hà chia sẻ loạt hình ảnh trong buổi lễ khai mạc trên trang cá nhân (Ảnh: Huyền Thu)

Ngoài buổi diễu hành, Đỗ Thị Hà còn góp mặt trong nhiều sự kiện, hoạt động thuộc khuôn khổ liên hoan.

Trước đó, cô cũng diện áo dài đến triển lãm "Việt Nam - Đất nước, con người" trưng bày những hình ảnh, món đồ đặc trưng quê hương Việt Nam như nón lá, đồ thủ công mây tre đan, tranh vẽ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vịnh Hạ Long...

Sự kiện là cơ hội để các thủ lĩnh thanh niên có thể trao đổi ý kiến cởi mở, bày tỏ quan điểm của mình và được lắng nghe, chung tay giải quyết các vấn đề xã hội và các vấn đề trên thế giới cũng như cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và thịnh vượng.

Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 với sự tham dự 20.000 đại biểu đến từ 180 quốc gia và khu vực trên thế giới. (Ảnh: Huyền Thu)

Với chủ đề "Cùng nhau bắt đầu tương lai", Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 được tổ chức từ sáng kiến của nước chủ nhà Nga nhằm kết nối thanh niên trên thế giới cùng nhau xây dựng một tương lai chung, một thế giới đa cực, công bằng dựa trên sự hợp tác và cân bằng lợi ích.

Linh vật của sự kiện là nhân vật phim hoạt hình Cheburashka tai to thân thiện.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 với thông điệp hòa bình, hội nhập và phát triển. Đây là dịp quảng bá hình ảnh của Việt Nam về vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đoàn Việt Nam, nhiều đại biểu thanh niên quốc tế cùng hô vang “Việt Nam, Hồ Chí Minh” và hòa cùng giai điệu “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Cờ đỏ sao vàng tung bay ở Liên hoan Thanh niên thế giới 2024.

Trong 7 ngày diễn ra sự kiện, các nhà lãnh đạo trẻ trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo dục, thể thao, truyền thông, kinh doanh, từ thiện, tình nguyện, hợp tác quốc tế và các lĩnh vực khác sẽ tham gia vào việc thiết kế một tương lai tốt đẹp cho toàn bộ Trái đất.

Liên hoan có 800 sự kiện được tổ chức tại 55 địa điểm với sự tham gia của 1.500 diễn giả, 500 vận động viên chuyên nghiệp, những người chiến thắng tại Thế vận hội Olympic và các giải vô địch thế giới, 2.500 nghệ sĩ, nhà thiết kế và thợ thủ công cùng 3.000 nghệ sĩ biểu diễn.

Huyền Thu

.

Dân sinh

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/hoa-hau-do-thi-ha-tham-gia-lien-hoan-thanh-nien-the-gioi-nam-2024-tai-nga-20240306151636505.htm