Hỗ trợ tiền mặt cho người dân ảnh hưởng bởi hạn-mặn ở Cà Mau

Hơn 1.000 hộ gia đình chịu tác động bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại Cà Mau được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt với tổng giá trị hơn 5,4 tỷ đồng.

Đại diện tổ chức FAO tại Việt Nam trao hỗ trợ bằng tiền mặt cho người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn-mặn tại Cà Mau.

Ngày 9/4, tại huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), trong khuôn khổ phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024”, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức của FAO tại Việt Nam đã đến thăm và cấp phát tiền mặt cho người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp trao hỗ trợ bằng tiền mặt cho người dân tại Cà Mau.

Chương trình thăm và cấp phát tiền mặt cho người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại Cà Mau lần này nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực và mở rộng quy mô triển khai hành động sớm cùng với việc kết nối với hệ thống bảo trợ xã hội” do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Tổ chức FAO tổ chức.

Đây cũng là hành động thiết thực, kịp thời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11 (ngày 1/4/2014) về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Việc hỗ trợ tiền mặt cho người dân được chia làm 2 đợt (tháng 4 và tháng 5 năm 2024) với tổng kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng. Theo đó, định mức hưởng lợi đối với hộ 1 nhân khẩu 1 triệu đồng; hộ 2 nhân khẩu 2 triệu đồng; hộ 3 nhân khẩu trở lên 3 triệu đồng mỗi đợt.

Ngoài hoạt động cấp phát tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nâng cao khả năng chống chịu và giảm thiểu tác động bởi hạn hán và xâm nhập mặn, chương trình cũng sẽ tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt và sản xuất…

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua đánh giá tình hình thực tế tại tỉnh Cà Mau, các đơn vị đồng tổ chức đã quyết định kích hoạt hành động sớm để trao hỗ trợ đợt đầu cho các hộ gia đình khó khăn tại 4 xã của tỉnh Cà Mau, gồm: Khánh An, Khánh Thuận (huyện U Minh); Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời) và xã Biển Bạch của huyện Thới Bình).

Chuyên chở thiết bị chuyên dụng về mở rộng đường ống để tiếp nước ngọt cho người dân vùng hạn hán tỉnh Cà Mau.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 17 triệu dân, trong đó khoảng 14 triệu người sống ở khu vực nông thôn. Đến nay, toàn vùng có khoảng 3.900 công trình cấp nước tập trung, tổng công suất khoảng 1 triệu m3/ngày đêm, bảo đảm cấp nước cho 66% dân số nông thôn. Số còn lại, người dân sử dụng các hình thức cấp nước quy mô hộ gia đình.

Dù đã nhận được sự quan tâm của các ngành, các cấp từ tỉnh đến Trung ương, nhưng do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn…, nhiều nơi tại khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long người dân vẫn thiếu nước sạch sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu.

Riêng trong mùa khô 2024 này, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng 50.000 hộ dân nông thôn sống phân tán bị ảnh hưởng bởi thiếu nước sinh hoạt, trong đó tại địa bàn tỉnh Cà Mau có khoảng 4.000 hộ bị ảnh hưởng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ho-tro-tien-mat-cho-nguoi-dan-anh-huong-boi-han-man-o-ca-mau-post803854.html