Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Những năm qua, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã trợ giúp nông dân huyện Phù Yên đầu tư xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo.

Nông dân bản Đông, xã Tường Phù, huyện Phù Yên chăm sóc đàn gia cầm.

Ảnh: PV

Đến bản Thịnh Lang 1, xã Tân Lang thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Nguyễn Văn Tuyền. Từ năm 2017, anh Tuyền đầu tư nuôi lợn và bò thương phẩm, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, năm 2019, đàn lợn của gia đình bị chết, thiệt hại nặng nề về kinh tế. May mắn đến tháng 5/2020, thông qua Hội Nông dân huyện, anh được hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư mua bò thương phẩm về nuôi theo hình thức nuôi nhốt. Anh Tuyền cho biết: Nguồn quỹ giúp mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình phát triển trở lại. Hiện, gia đình tôi duy trì nuôi 5 con bò sinh sản và 20 con bò thương phẩm, mỗi năm thu về hơn 200 triệu đồng.

Mường Cơi là một trong những xã thực hiện có hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Ông Sa Văn Soản, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Cơi, cho biết: Từ năm 2014 đến nay, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân xã đã triển khai thành công 3 dự án nuôi bò nhốt chuồng, gà thả vườn và trồng cây ăn quả có múi với 36 hội viên tham gia, tổng số vốn vay 680 triệu đồng. Đến nay, các mô hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt, các hộ đã hoàn trả vốn đúng thời hạn. Trong quá trình sản xuất, các hộ còn được tổ chức hội, cán bộ khuyến nông, thú y xã hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh, dự trữ thức ăn.

Quỹ hỗ trợ nông dân giúp hội viên dễ tiếp cận vốn vay, lãi suất thấp, chỉ 0,6%/tháng đối với quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, cấp huyện và 0,7%/tháng đối với quỹ hỗ trợ nông dân cấp Trung ương. Tiến độ giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản, hội viên không bắt buộc phải có tài sản thế chấp. Trước khi giải ngân dự án, Hội Nông dân các cấp đã thẩm định kỹ về tính khả thi của dự án, lựa chọn những hộ đủ năng lực, tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật, cam kết dùng vốn đúng mục đích và trả phí, vốn vay đúng thời hạn.

Ông Lê Đức Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phù Yên, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân huyện Phù Yên đang quản lý đạt trên 3,8 tỷ đồng, gồm 1,75 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác cho vay; 500 triệu đồng từ nguồn vốn Hội Nông dân tỉnh ủy thác cho vay, còn lại từ nguồn vận động của huyện và xã. Hàng năm, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình, thúc đẩy sản xuất, phát triển các cây, con chủ lực theo định hướng của tỉnh, huyện. Từ nguồn vốn này, 131 gia đình hội viên nông dân đã đầu tư 26 dự án, mô hình phát triển chăn nuôi và trồng tỏi, măng tre, cây ăn quả..., tại các xã: Tân Lang, Huy Hạ, Huy Bắc, Huy Thượng, Mường Cơi, Mường Bang, Mường Do

Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội Nông dân huyện chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ, qua đó tạo sự đồng thuận trong việc đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, với mức từ 30.000 - 50.000 đồng/hội viên/năm. Tổ chức cho vay theo phương án sản xuất, kinh doanh, mỗi chu kỳ cho vay 2 - 3 năm/mô hình, dự án. Đặc biệt, gắn cho vay với việc hướng dẫn, lựa chọn các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, địa phương.

Sau khi thẩm định, bình xét công khai, các cấp Hội tăng cường cán bộ hướng dẫn hội viên vay vốn xây dựng dự án, thẩm định trước, sau khi giải ngân vốn và kiểm tra sử dụng vốn vay; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn chọn mua con giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tất cả các công đoạn từ bình xét đến lựa chọn, mua con giống đều được giám sát chặt chẽ.

Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã giúp nhiều hội viên nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình, dám nghĩ, dám làm, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương để tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/ho-tro-nong-dan-phat-trien-kinh-te-51745