Hồ Dầu Tiếng bất ngờ tăng lưu lượng xả lũ lên 200m3/s

Với lưu lượng xả lũ tăng so với thông báo trước đó, các huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, ... phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP HCM vừa gửi thông báo khẩn thông tin hồ dầu Tiếng sẽ tăng lưu lượng sẽ lũ lên 200m 3 /s, kể từ 7 giờ ngày 21-12 đến 7 giờ ngày 25-12-2016, tăng 50 m3/s so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, ngày 16-12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP gửi thông báo khẩn thông tin từ 7 giờ ngày 19-12 đến 7 giờ ngày 25-12, hồ Dầu Tiếng tiến hành xả lũ với lưu lượng 150m3/s.

Mực nước hồ Dầu Tiếng đang cao nên tăng lưu lượng xả

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP, với lưu lượng xả 200m 3 /s của hồ Dầu Tiếng vào thời điểm triều cường ở hạ du sông Sài Gòn đang xuống dần về mức báo động I (1,30m) sẽ ít gây ảnh hưởng đến địa bàn TP. Tuy vậy, các huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức cần chuẩn bị sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng, chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi.

Tin-ảnh:B.Khoa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/ho-dau-tieng-bat-ngo-tang-luu-luong-xa-lu-len-200m3-s-20161221105940538.htm