HLV Troussier và nỗi lo đắt nhưng không xắt ra miếng

Một câu nói khác là 'tiền nào của nấy' nhưng HLV Troussier chưa cho thấy được giá trị như thế.

Bóng đá Việt Nam trải qua nhiều đời HLV ngoại và không phải HLV châu Âu nào cũng đáp ứng được kỳ vọng. HLV Calisto phải trải qua 8 năm làm V.League và hai lần đưa Long An vô địch, sau đó “tái hôn” với tuyển Việt Nam mới thành công.

Không chỉ Việt Nam mà nhiều đội tuyển khác của Đông Nam Á đã thất bại vì dùng HLV châu Âu. Hãy nhìn lại bóng đá khu vực trong nửa thập kỷ qua với các HLV châu Âu:

Hồi tháng 1 năm 2019, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã sa thải HLV Milovan Rajevac sau khi thua Ấn Độ 1-4 ở trận ra quân Asian Cup 2019. HLV Milovan Rajevac có đẳng cấp World Cup và được kỳ vọng giúp Thái Lan dự World Cup 2022. Nhưng Thái Lan mất luôn ngôi vương ở Đông Nam Á ở năm 2018.

Nhà cầm quân châu Âu nổi tiếng nhất gắn bó với bóng đá Đông Nam Á là ông Sven Goran Eriksson. Ông từng dẫn dắt tuyển Anh ở hai kỳ World Cup 2002 và 2006. Tuy nhiên, Philippines thua Việt Nam của HLV Park Hang Seo ở bán kết AFF Cup 2018 và chia tay ông Eriksson.

Nếu tính thêm về HLV có đẳng World Cup thì bóng đá Đông Nam Á gặp tình cảnh tương tự. Sau HLV Milovan Rajevac, Thái Lan bổ nhiệm HLV Akira Nishino với tham vọng tìm lại vị trí số 1 Đông Nam Á và giành vé dự World Cup 2022. Thái Lan phải ngước nhìn Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. HLV Akira Nishino có đẳng World Cup nhưng trở thành bản hợp đồng tệ nhất nhì của Thái Lan.

Nhà cầm quân có đẳng World Cup gắn bó lâu là HLV Shin Tae Yong của Indonesia. Nhưng ông Shin Tae Yong chưa có nổi một danh hiệu cùng Indonesia. Thành tích ấn tượng nhất là giúp Indonesia vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023.

Một câu nói khác là “tiền nào của nấy” nhưng HLV Troussier chưa cho thấy được giá trị như thế. Ảnh: VFF

HLV Troussier là trường hợp kế tiếp đang gây thất vọng ở Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp có mức lương cao nhất lịch sử tuyển Việt Nam nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Việt Nam chỉ giành HCĐ ở SEA Games 32, tuyển Việt Nam lần đầu bị loại ở vòng bảng Asian Cup với kết quả toàn thua.

Đắt nhưng không xắt ra miếng là câu chuyện chung của bóng đá Đông Nam Á khi dùng những nhà cầm quân châu Âu, hay HLV có đẳng World Cup. HLV Troussier liệu có đạp lên vết xe đổ của những HLV Milovan Rajevac, HLV Nishino, HLV Sven Goran Eriksson?

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/hlv-troussier-va-noi-lo-dat-nhung-khong-xat-ra-mieng-202401291920039296.html