HLV Trần Bình Sự nói gì sau thất bại của B.Bình Dương?

Một lần nữa B.Bình Dương không tận dụng thành công ưu thế thi đấu trên sân nhà khi cựu vương Toyota V.League gục ngã trước Quảng Nam FC ở trận đấu sớm vòng 9. Sau thất bại của đội bóng đất Thủ, HLV Trần Bình Sự tỏ ra rất bình thản.

Trận đấu giữa B.Bình Dương và Quảng Nam FC đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Hai đội chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu và có những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Dù phải thi đấu trên sân khách, Quảng Nam FC đã khiến B.Bình Dương thót tim trong những phút đầu trận. Trong khi đó, ở hiệp 2 B.Bình Dương cũng có những tình huống ghi bàn rõ ràng. Trong đó, Dugary có tình huống đưa bóng trúng xà ngang khung thành của Quảng Nam FC bật ra ở phút 58. Đến phút 71, Anh Đức cũng có cơ hội ghi bàn nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này đưa bóng đi vọt xà ngang.

Bình Dương tiếp tục thua trên sân nhà

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và 1 điểm chia đều cho mỗi đội thì đúng vào phút thi đấu cuối cùng từ tình huống ngập ngừng của hậu vệ bên phía B.Bình Dương, tiền đạo Claudecir của Quảng Nam cướp được bóng và có cú dứt điểm tinh tế ấn định thắng lợi 1-0 cho đội bóng đất Quảng.

Đây là thất bại trên sân nhà thứ 2 liên tiếp của B.Bình Dương trên sân nhà Gò Đậu, trước đó đội bóng đất Thủ đã gục ngã 0-1 trước HAGL ở vòng 6. Những kết quả không tốt thời gian gần đây khiến B.Bình Dương tiếp tục đứng yên ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, với 3 điểm giành được Quảng Nam FC leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và phả hơi nóng vào gáy FLC Thanh Hóa trước chuyến làm khách khó khăn trên sân của Hải Phòng.

Sau thất bại của B.Bình Dương trước Quảng Nam FC trên sân nhà, HLV Trần Bình Sự tỏ ra khá bình thản. Ông Sự cho rằng vị trí của B.Bình Dương ở mùa giải năm nay đang phản ánh đúng thực lực của đội bóng khi một loạt cầu thủ chất lượng đã ra đi trong khi những cầu thủ trẻ chưa đáp ứng được chuyên môn do ban lãnh đạo CLB đề ra: “Lực lượng B.Bình Dương quá yếu. Những cầu thủ tốt đã ra đi còn lớn tuổi xin ở lại. Những người mới đến không xin được việc chỗ nào nữa nên về đây. Hai ngoại binh thì chẳng có lấy thời gian để thử. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ nhưng họ không có thành tích, đá giải U19 thì bị loại ở vòng đấu bảng. Thử nghiệm ở BTV Cup thì không đạt yêu cầu. Trong tình cảnh này mà đưa vào sân nữa, chưa nói đến thành tích của đội, các em cũng dễ bị tâm lý”, HLV Trần Bình Sự thừa nhận.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hlv-tran-binh-su-noi-gi-sau-that-bai-cua-bbinh-duong-291-231587.html