HLV Malaysia quyết xóa 'dớp' tại AFF Cup

Trước cuộc đụng độ Campuchia, HLV Ong Kim Swee đã bày tỏ quyết tâm giúp ĐT Malaysia xóa đi cái “dớp” không thể thắng trong trận mở màn AFF Cup ở 3 giải đấu gần nhất.

Kể từ sau chiến thắng 3-0 trước ĐT Lào ở trận ra quân tại AFF Cup 2008, Malaysia luôn khởi đầu khá ì ạch tại giải đấu danh giá nhất khu vực. Cụ thể, họ thua 1-5 trước Indonesia trong trận mở màn AFF Cup 2010. 2 năm sau, Malaysia tiếp tục để thua 0-3 trước Singapore. Đến năm 2014, họ bị Myanmar cầm hòa 0-0.

Vào ngày mai (20.11), Malaysia sẽ thi đấu trận đầu tiên tại bảng B , AFF Cup 2016 với Campuchia. Hiện tại, Campuchia bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng. Vì vậy, đây được xem là cơ hội tốt để họ giành trọn 3 điểm.

HLV Ong Kim Swee.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Ong Kim Swee đã bày tỏ quyết tâm đánh bại Campuchia để xóa đi cái “dớp” không thể thắng trong 3 trận ra quân gần nhất tại AFF Cup.

Ong Kim Swee nói: “Điều quan trọng nhất với Malaysia hiện nay là đánh bại Campuchia. Chiến thắng trước họ sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực và sự tự tin để thi đấu tốt hơn trong những trận tiếp theo tại AFF Cup 2016.

Tuy nhiên, Malaysia không được phép đánh giá thấp Campuchia, bởi đội hình của họ sở hữu rất nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế. Nếu không đánh giá đúng khả năng của đối thủ, chúng tôi có thể phải trả giá đắt”.

Sau cuộc đụng độ Campuchia, Malaysia sẽ lần lượt chạm trán với ĐT Việt Nam (23.11) và đồng chủ nhà Myanmar (26.11).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-malaysia-quyet-xoa-dop-tai-aff-cup-724247.html