HLV Lê Thụy Hải 'ném đá' ĐT Việt Nam, chê bai hàng thủ

Giống như nhiều chuyên gia khi nói về chiến thắng nhọc nhằn 2-1 của ĐT Việt Nam trước chủ nhà Myanmar tối 20.11, HLV lão làng Lê Thụy Hải cũng cho rằng, đội chỉ chơi tốt ở khâu tấn công, còn phòng ngự thì rất tệ.

Đây là trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên bảng B. Trước đội chủ nhà chơi quyết tâm, thậm chí không ngại “chặt chém”, cùng với đó là sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà, thầy trò HLV Hữu Thắng đã gặp nhiều khó khăn. Chỉ nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi Văn Quyết – Công Vinh, họ mới có chiến thắng 2-1 để giành 3 điểm đầu tiên.

ĐT Việt Nam chỉ làm tốt khâu tấn công trước Myanmar. Ảnh: IT.

Ở trận đấu này, hàng công ĐT Việt Nam đã chơi tương đối tốt, tạo ra nhiều tình huống ngon ăn và có 2 lần tận dụng thành công. Nhưng hàng thủ thì để lại quá nhiều mối lo, giống như những gì đã diễn ra ở loạt trận giao hữu thời gian qua. Bộ đôi Quế Ngọc Hải – Đình Luật nhiều thời điểm mất tập trung, bên cánh Đình Đồng và Văn Thanh thường xuyên bỏ vị trí... Bàn thắng duy nhất của Myanmar đến từ tình huống mà Aung Thu đi bóng rất thoải mái trước khi tung ra cú dứt điểm ngay trước vạch 16m50.

Giống như nhiều chuyên gia và NHM Việt Nam, HLV lão làng Lê Thụy Hải cũng nhìn ra những điểm yếu chết người ấy. "Thắng trận nhưng Việt Nam vẫn còn lỏng lẻo ở hàng phòng ngự, tình huống thua là không đáng có. Chúng ta chỉ hơn Myanmar về tỷ số nhưng chưa vượt qua được chính mình. Sau bàn thắng ở hiệp 1, đội có chơi khởi sắc hơn nhưng tổ chức phòng thủ không tốt. Myanmar đã có những cơ hội tốt trước khi có bàn thắng", HLV Lê Thụy Hải cho biết trên tờ Zing News.

"Ở giai đoạn cuối trận đấu, Myanmar thậm chí còn ép sân Việt Nam. Tôi nhận thấy thể lực của Việt Nam đã có phần đi xuống. Các cầu thủ thi đấu quyết tâm, chững chạc trong nhiều pha xử lý nhưng có phần bị tâm lý. Có thể các em hơi căng thẳng vì đây là trận khai mạc nên chơi không đúng với khả năng của mình. Hệ thống phòng ngự của Việt Nam từ lâu chưa ổn định. Ở hiệp 1, tiền đạo đối phương đã vài lần dứt điểm trống trải, còn Đình Đồng có 2-3 tình huống phá bóng vào trong. Đội cần tận dụng các cơ hội tốt hơn, đặc biệt ở thời điểm họ trở nên nóng nảy", ông Hải tiếp lời.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-le-thuy-hai-nem-da-dt-viet-nam-che-bai-hang-thu-724577.html