HLV Kiatisuk quyết 'chơi tới bến' với Myanmar

Mặc dù chưa rõ về việc có tiếp tục gắn bó với ĐTQG Thái Lan sau kì AFF Cup 2016 hay không nhưng chừng nào còn đứng trên cương vị HLV trưởng, "Zico Thái" Kiatisak vẫn quyết tâm đi đến cùng thành công.

ĐKVĐ của giải đấu sẽ có cuộc chạm trán với Myanmar tại trận bán kết lượt đi vào ngày 4.12. Việc Thái Lan giành quyền vào bán kết không phải là chuyện lạ, tuy nhiên việc phải đối đầu với Myanmar cũng khiến thầy trò HLV Kiatisuk không thể chủ quan bởi đội bóng của HLV Gerd Zeise vẫn còn là một ẩn số cực lớn.

Ở trận lượt đi, Thái Lan sẽ phải đá trên sân Thuwanna của đối thủ có sức chứa là 32.000 chỗ ngồi. Thuyền trưởng của Thái Lan cho rằng dù phải đá dưới sức ép lớn như vậy, tuy nhiên ông không bận tâm.

"Các cầu thủ của tôi từng chơi dưới sức ép như thế nhiều rồi và chẳng có gì đáng lo cả", "Zico Thái" chia sẻ.

Thái Lan không hề e sợ khi phải đá trên sân khách. Ảnh: AFF

Điều quan tâm lớn nhất đối với Thái Lan lúc này đó là việc hậu vệ trái hiện đang thi đấu cho CLB Muangthong United - Theerathon Bunmathan vẫn bỏ ngỏ khả năng góp mặt trong trận đấu sắp tới do có dấu hiệu chưa hồi phục hoàn toàn thể lực. Trong trường hợp xấu nhất nếu Bunmathan không thể thi đấu, Kiatisuk sẽ sử dụng Peerapat Notchaiya hoặc Kroekrit Thaweekarn Chonburi để đá thay vào vị trí hậu vệ cánh trái.

"Tôi tự tin vào một kết quả có lợi trước Myanmar và tôi biết Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh hơn. Bunmathan chưa biết có thể góp mặt trong trận đấu đó hay không, tuy nhiên chúng tôi luôn có những phương án thay thế. Do vậy, đó không phải là vấn đề lớn cho lắm", HLV người Thái chia sẻ.

Kể từ khi nắm quyền ĐTQG Thái Lan vào năm 2013, Kiatisuk đã dẫn dắt đội tuyển nước này đá tại SEA Games 2013, AFF Cup 2014 và King Cup 2016. Mặc dù khá thành công, tuy nhiên lối đá mà "Zico Thái" đang xây dựng cho đội tuyển lại bị đặt một dấu hỏi lớn, điển hình nhất là những thất bại trước Nhật Bản và Iraq.

Hợp đồng của Kiatisuk sẽ hết hạn vào tháng 1.2017, điều đó đồng nghĩa với việc đến thời điểm hiện tại, chưa rõ FAT (LĐBĐ Thái Lan) có muốn tiếp tục đồng hành cùng cựu danh thủ của mình hay không. Trên hết vào thời điểm hiện tại, HLV 43 tuổi đang nhận được rất nhiều lời đề nghị trong khu vực.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/hlv-kiatisuk-quyet-choi-toi-ben-voi-myanmar-616367.bld