HLV Indonesia nói thẳng về 'thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam'

HLV trưởng tuyển Indonesia, ông Shin Tae Yong có nhận xét đáng chú ý về thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.

HLV Shin Tae Yong đang từng bước thành công với chính sách nhập tịch cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam sa sút phong độ thảm hại dưới thời HLV Troussier qua đó tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng FIFA khiến người hâm mộ thất vọng.

Ngay sau trận thua đậm Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình hôm 26/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Troussier đã đường ai nấy đi.

Chia sẻ với tờ My Daily của Hàn Quốc, HLV trưởng tuyển Indonesia - ông Shin Tae Yong bày tỏ quan điểm về "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam.

"Chúng tôi đã làm những điều tương tự mà chúng tôi đã làm từ trước đến nay. Việt Nam là một cường quốc bóng đá nhưng thế hệ vàng của họ sắp kết thúc", huấn luyện viên tuyển Indonesia mở đầu.

HLV Shin Tae Yong nói thêm: "Mặt khác, Indonesia đang xây dựng một thế hệ vàng và đang tiếp tục tiến lên. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ là dưới 23 tuổi, trận đầu tiên gặp Việt Nam là 21,5 tuổi và trận thứ hai là 22,5 tuổi".

Dưới thời HLV Park Hang Seo, lứa Quang Hải được đánh giá là "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam với nhiều chiến tích vang dội.

Những Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh rồi Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh,...sau thành công ở U23 châu Á tiếp tục khoác áo tuyển quốc gia nhưng rất ít người trong số họ giữ được phong độ ổn định trong vòng hai năm qua.

Sau cùng, HLV trưởng Indonesia nhấn mạnh: "Dẫu sao, tôi cho rằng HLV Philippe Troussier là một vị chiến lược gia giỏi".

HLV Troussier sẽ sớm quay trở về Pháp sau khi kết thúc hợp đồng với VFF. Hai bên đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và VFF sẽ không phải đền bù, nhưng sẽ hỗ trợ cho vị chiến lược gia này 3 tháng tiền lương - tương đương khoảng 5 tỷ đồng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện đang tích cực tìm kiếm huấn luyện viên mới cho tuyển quốc gia và U23, với giải đấu trước mắt là VCK U23 châu Á.

Ở vòng loại 2 World Cup 2026, tuyển Việt Nam còn 2 lượt trận với Philippines (sân nhà) và Iraq (sân khách) để hy vọng giành vé đi tiếp. Nhiệm vụ là vô cùng khó khăn, nhưng hy vọng trên lý thuyết là vẫn còn.

Đại Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hlv-indonesia-noi-thang-ve-the-he-vang-cua-bong-da-viet-nam-post677237.html