HLV Hữu Thắng: 'Tuấn Tài chỉ không may mắn thôi'

Nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh bảo vệ học trò và cho rằng trong bóng đá ngoài chuyên môn thì may mắn trong tích tắc thôi cũng có thể biến bạn thành người hùng hoặc tội đồ.

Trước đó, Tuấn Tài việt vị nhưng vẫn tham gia tình huống tấn công, khiến Công Phượng ở trong thế có thể ghi bàn nhưng trọng tài đã căng cờ báo lỗi.

"Đó là do các học trò của tôi thiếu sự trao đổi thông tin lẫn nhau. Tuấn Tài ở vào thế việt vị thì không nên tham gia vào tình huống đó. Pha bóng đó rất đáng tiếc. Nếu Tài không tham gia bóng mà để Công Phượng, chắc chắn cơ hội đó có thể giải quyết trận đấu", HLV Hữu Thắng giải thích.

"Tôi nghĩ U22 Việt Nam có ít nhất 2 quả phạt đền, một quả chạm tay, một quả Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng 16,5 m. Thật sự tôi rất tiếc về kết quả hòa", HLV Hữu Thắng thở dài sau trận đấu.

Tuấn Tài tiếc nuối dù thi đấu lăn xả nhưng vẫn không thể ghi bàn cho U22 Việt Nam.

Sau trận gặp Indonesia, U22 còn chịu tổn thất khi Duy Mạnh chấn thương và khó có thể trở lại ở trận cuối vòng bảng gặp U22 Thái Lan.

Cơ hội đi tiếp còn nguyên cho cả ba đội U22 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Lúc 15h ngày 24/8, thầy trò HLV Hữu Thắng gặp Thái Lan, trong khi U22 Indonesia đối đầu Campuchia ở lượt cuối bảng B.

Tùng Lê (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-huu-thang-tuan-tai-chi-khong-may-man-thoi-post773680.html