HLV Hữu Thắng mong tuyển Việt nam có 1 bác sĩ xịn

Trước tình trạng chấn thương thường xảy ra ở những đợt tập trung ĐTVN, HLV Hữu Thắng mong muốn lần này có một bác sĩ nước ngoài để giải quyết vấn đề này.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ được HLV Hữu Thắng đặc biệt quan tâm trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2016: “Tôi trăn trở rất lâu và đã đề xuất với VFF để tìm một bác sĩ tốt, có đẳng cấp và khả năng điều trị cho các cầu thủ. Hy vọng là trong 1 tuần tới sẽ có câu trả lời ĐTVN có chuyên gia trị liệu đồng hành hết AFF Cup hay không”.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Vừa qua chúng ta có HLV thể lực, người sẽ trợ giúp trực tiếp cho HLV Hữu Thắng tại AFF Cup 2016. Ngoài ra trong đội tuyển có 2 bác sĩ kinh nghiệm từng nhiều năm lên tuyển. Tôi cũng đang liên hệ với một bác sĩ người Đức. Vấn đề là thời gian làm việc của chúng ta không dài. Nếu có sự chấp thuận của bác sĩ nước ngoài này sẽ hỗ trợ thêm rất tốt cho đội tuyển”.

HLV Hữu Thắng mong muốn ĐTVN có một bác sĩ thật đẳng cấp. Ảnh Song Ngư

Vấn đề chấn thương đã được HLV Hữu Thắng lo ngại ngay từ thời điểm này. Chiến lược gia sinh năm 1971 thừa nhận các cầu thủ Việt Nam không có sự chuyên nghiệp như các cầu thủ nước ngoài. Bên cạnh đó công tác phục hồi thể lực cho các cầu thủ ở Việt Nam rất hạn chế.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết thêm, VFF cùng HLV Hữu Thắng và Hội đồng HLV, ban tuyển chọn cầu thủ cũng như giám đốc kỹ thuật người Đức đã có nhiều buổi làm việc với nhau để lên kế hoạch cho ĐTVN. Tất cả có sự thống nhất cao và hy vọng sắp tới các kế hoạch sẽ được triển khai tốt.

Về phong độ của các cầu thủ, HLV Hữu Thắng nói: “AFF Cup không nằm tỏng hệ thống FIFA nên phải điều chỉnh sao cho hợp lý. Tôi muốn điều chỉnh tốt để các cầu thủ thèm không khí đá bóng, thèm được ra sân. Trong đợt tập trung tôi muốn các cầu thủ của mình làm các công tác xã hội như đi làm từ thiện, gặp gỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn… để họ có mục tiêu phấn đấu, có trách nhiệm với xã hội, với đội tuyển.

Đặc biệt, với những cầu thủ trẻ, tôi muốn những cầu thủ không đá chính ở đội tuyển, sẽ tham dự giải đấu tại Bình Dương và có thể là giải U21 quốc tế. Những cầu thủ đó sẽ là nòng cốt cho SEA Games lần tới”.

Vì sao HLV Hữu Thắng “chấm” Nghiêm Xuân Tú

Từng là cầu thủ đá phủi và mới thi đấu ở V.League vài năm trở lại đây nhưng Nghiêm Xuân Tú đã có tên trong sách ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Lý giải về việc gọi cầu thủ của CLB Than Quảng Ninh, HLV Hữu Thắng cho biết: “Đợt tập trung gần đây cầu thủ Than Quảng Ninh phong độ rất xuống, nhưng càng về sau chơi tốt hơn. Riêng cầu thủ Nghiêm Xuân Tú đã chơi rất ổn định, phù hợp lối chơi và có khát khao cống hiến. Cầu thủ này mỗi khi thi đấu đều để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Tôi khẳng định Tú xứng đáng được lên tuyển”.

Song Ngư

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/327601/hlv-huu-thang-mong-tuyen-viet-nam-co-1-bac-si-xin.html