HLV Hữu Thắng không bận tâm 'luật làng' của Malaysia

Không lâu sau khi Malaysia công bố luật lạ khi tự cho mình được quyền quyết định chọn bảng đấu ở cả môn bóng đá nam và nữ ở SEA Games 29, rất nhiều ý kiến phản đối được đưa ra, tuy nhiên HLV Hữu Thắng lại không thèm để tâm.

SEA Games 29 sẽ được tổ chức tại Malaysia. BTC nước chủ nhà vừa khiến các quốc gia ĐNÁ bất bình khi đưa ra luật bốc thăm bóng đá lạ lùng với việc thay đổi các nguyên tắc bốc thăm như thường lệ. Cụ thể, ở môn bóng đá nam, 2 đội hạt giống số 1 là Thái Lan (HCV SEA Games 28) và Myanmar (HCB SEA Games 28) sẽ được chia vào 2 bảng lần lượt với mã số A1 và B1. Ngoại trừ chủ nhà Malaysia, 8 đội còn lại sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên vào các mã số A2, B2, A3, B3, A4, B4. Đội chủ nhà Malaysia được tự chọn bảng đấu.

Nguyên tắc này cũng được áp dụng ở nội dung Bóng đá nữ và Futsal nam, nữ khi chủ nhà Malaysia được ưu tiên chọn bảng đấu sau khi các đội bốc thăm. Dĩ nhiên "luật nhà" của Malaysia đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ các LĐBĐ trong khu vực. VFF đã lên tiếng phản đối và khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng để AFF thay đổi điều luật này để tìm kiếm sự công bằng.

Tuy nhiên về phần mình, là người trong cuộc nhưng HLV Hữu Thắng tỏ ra không quá bận tâm dù đương nhiên cũng không đồng tình. Ông Thắng cho biết: “Đó là một quyết định đi ngược lại với truyền thống. Có lẽ không chỉ Việt Nam mà các nước tham dự môn bóng đá ở SEA Games sắp tới cùng lên tiếng phản ứng về quyết định kỳ quặc ấy.

Dù vậy, tôi không quan tâm chuyện bốc thăm mà chỉ tập trung hết sức mình vào công tác chuẩn bị cho tuyển U22 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng muốn chinh phục được chiếc HCV ở SEA Games, U22 Việt Nam phải vượt qua mọi đối thủ ở vòng đấu bảng, bán kết rồi chung kết. Đó mới chính là câu trả lời thỏa đáng nhất.”

Theo CHIP (Seatimes)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-huu-thang-khong-ban-tam-luat-lang-cua-malaysia-782330.html