HLV Hữu Thắng hãy dũng cảm để Công Phượng dự bị!

Tiền đạo HAGL đang được dự đoán chắc suất chính thức trên hàng tiền đạo đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Nhưng hoàn toàn đủ lý do để khi cần, HLV Hữu Thắng có thể cất anh trên ghế dự bị.

Công Phượng sẽ giúp HLV Hữu Thắng đoạt HCV SEA Games 29?

Hàng tiền đạo U22 Việt Nam hiện có 4 cầu thủ, gồm: Công Phượng (HAGL), Tuấn Tài (SLNA), Thanh Bình (Thanh Hoá) và Đức Chinh (Đà Nẵng). Công Phượng nổi bật nhất, ở cả tên tuổi, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Phong độ ổn định gần đây càng khiến vị trí của Công Phượng ở đội tuyển U22 Việt nam chắc chắn hơn. Tiền đạo gốc Nghệ ghi 4 bàn ở Vòng loại U23 châu Á 2018, góp công lớn vào thành tích đoạt vé dự VCK. Anh cũng chơi nổi bật ở trận giao hữu với đội Các ngôi sao K-League (Hàn Quốc) hôm 29/7.

Thực tế, dù lối chơi bị đánh giá có phần rườm rà, những ở cấp độ trẻ như đấu trường SEA Games, Công Phượng lại phát huy hiệu quả rất cao, đặc biệt nếu được sử dụng một cách hợp lý. Điều này thể hiện qua phong độ tốt của tiền đạo HAGL ở Vòng loại U23 châu Á 2015 và cả SEA Games 28 (Singapore).

Tuy nhiên ở SEA Games 29 sắp diễn ra ở Malaysia, có nhiều lý do để HLV Hữu Thắng hoàn toàn cân nhắc việc để Công Phượng trên ghế dự bị, tuỳ thuộc diễn biến thực tế cũng như đối thủ của U22 Việt Nam là ai.

Cụ thể, trong trường hợp đối đầu với các đối thủ mạnh, U22 Việt Nam sẽ cần một hàng tiền vệ có đủ sức mạnh để hài hoà cả tấn công lẫn phòng ngự. Đội hình 4-4-1-1 với Công Phượng gần như chắc suất vị trí tiền đạo ảo và bộ đôi Tuấn Anh-Xuân Trường ở trung tâm khi đó khó lòng đảm bảo được nhiệm vụ phòng ngự. Điều này thể hiện rõ qua trận đấu cuối cùng của U22 Việt Nam ở Vòng loại U23 châu Á 2018 với Hàn Quốc vừa qua. Lý do bởi cả Tuấn Anh và Xuân Trường đều có xu hướng tấn công, nhưng lại thiếu sức mạnh cơ bắp để hỗ trợ phòng ngự. U22 Việt Nam khi đó cần một tiền vệ thạo phòng ngự hơn, như Duy Mạnh.

Ở hiệp 2 trận đấu với Hàn Quốc tại Vòng loại U23 châu Á, sau khi HLV Hữu Thắng đẩy Duy Mạnh lên vị trí đánh chặn sở trường, rút Tuấn Anh ra và đưa Văn Khánh vào hàng thủ, thế trận của U22 Việt Nam đã thay đổi rất tích cực.

Tình thế có thể diễn ra đúng như trên ở SEA Games 29, khi U22 Việt Nam gặp các đối thủ mạnh như Thái Lan hay Indonesia. Để gia cố hàng tiền vệ, U22 Việt Nam có thể phải hy sinh 1 tiền đạo, chuyển đội hình sang sơ đồ 4-5-1. Trung phong duy nhất của U22 Việt Nam khi đó có thể là Hà Đức Chinh, vốn có lối chơi hợp nhất cho vị trí này. Ông Thắng sẽ phải hy sinh Công Phượng, và chỉ tung anh vào sân ở hiệp 2 tuỳ diễn biến trận đấu, để tận dụng khả năng gây đột biến khi đối phương đã không còn duy trì thể lực như đầu trận. Khả năng kỹ thuật, tốc độ của Công Phượng khi đó sẽ phát huy tác dụng.

Với các đối thủ yếu hơn, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể chơi tấn công một cách thoải mái, không phải quá lo khâu phòng ngự. Đây là cơ hội để Công Phượng có thể vào sân ngay từ đầu, được chơi bóng thoải mái theo đúng ý mình. HLV Hữu Thắng sẽ chỉ phải giữ chân cho anh trong trường hợp cần bảo toàn lực lượng cho những trận đấu quan trọng. Vòng bảng SEA Games 29, U22 Việt Nam phải thi đấu 5 trận với mật độ khá dày. Việc luân chuyển quân số là cần thiết, trong đó duy trì thể lực cho những cầu thủ chủ chốt như Công Phượng là hết sức cần thiết.

Ở đây chưa tính tới việc, Công Phượng có nhu cầu được thi đấu, khi cảm thấy thể lực vẫn sung mãn. Tiền đạo HAGL có lẽ là số ít cầu thủ được HLV Hữu Thắng cho phép chơi ở vị trí cảm thấy thoải mái nhất, để khai thác được tối đa năng lực cá nhân của anh.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-huu-thang-hay-dung-cam-de-cong-phuong-du-bi-1172805.tpo