HLV Hữu Thắng cùng ĐT Việt Nam tập kín để 'giấu bài'?

AFF Cup 2016 chỉ còn 2 ngày nữa là chính thức khai mạc. Đây là lý do mà HLV Hữu Thắng đã yêu cầu ĐT Việt Nam tập kín để "giấu bài" ?

HLV Hữu Thắng cùng các học trò trên sân tập Aung San.

Theo thông báo mới nhất từ BHL, ĐT Việt Nam sẽ được nghỉ hoàn toàn buổi sáng và chỉ tập từ 14h30 – 15h30 trong buổi chiều nay (17/11) trên sân Aung San. Điều đáng chú ý là HLV Hữu Thắng yêu cầu đây là buổi tập kín của các học trò và các phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 15-20 phút đầu tiên của buổi tập, cùng các yêu cầu ngặt nghèo khác.

“ĐT Việt Nam đã bước vào giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho trận đấu ra quân gặp chủ nhà Myanmar trong khuôn khổ bảng B – AFF Cup 2016. Nhằm tạo sự phối hợp tốt và đảm bảo chất lượng chuyên môn cho các buổi tập của đội tuyển, VFF cùng BHL đội tuyển kính đề nghị các phóng viên tác nghiệp tại các buổi tập của đội tuyển tuân thủ các nguyên tắc đề ra”, thông báo được chuyển tới truyền thông ghi rõ.

HLV Hữu Thắng cùng các cộng sự chuẩn bị cho buổi tập kín của ĐT Việt Nam.

Theo đó, ngoài việc các phóng viên chỉ được tác nghiệp đúng vị trí quy định, còn không được di chuyển xung quanh sân tập. Bên cạnh đó, giới truyền thông chỉ được làm việc trong khoảng 15-20’ đầu tiên của buổi tập, ngay cả các hoạt động live-stream (trực tiếp trên mạng xã hội) cũng phải kết thúc khi ĐT Việt Nam bước vào phần tập chính.

Có thể thấy HLV Hữu Thắng cùng các học trò đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận đấu mở màn và cũng rất quan trọng gặp chủ nhà Myanmar vào lúc 18h30 ngày 20/11 tới (theo giờ Việt Nam). Chính vì vậy, việc “giấu bài” là cần thiết trước trận đánh lớn.

Giấu bài là cần thiết với ĐT Việt Nam ở thời điểm AFF Cup 2016 chỉ còn 2 ngày sẽ chính thức khai mạc.

Ngay cả ĐT Myanmar cũng không ngần ngại nhận trận thua đậm 0-3 trước Oman ngay trên sân nhà trong trận đấu trước thềm AFF Cup 2016, nhằm “ẩn” đi những quân bài chủ chốt của mình cho giải đấu lớn nhất khu vực năm nay.

Về phía ĐT Việt Nam, nếu không tính 3 trận giao hữu trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, thầy trò HLV Hữu Thắng đã trải qua 4 trận thi đấu giao hữu bất bại với 2 trận thắng và 2 trận hòa, ghi được 10 bàn và thủng lưới 6 lần. Có thể thấy, với hiệu suất ghi bàn ấn tượng (2,5 bàn/trận), cùng phong độ chói sáng của Công Vinh, Văn Quyết, Văn Toàn và cả Công Phượng, chiến lược gia xứ Nghệ gặp cơn đau đầu “dễ chịu” khi có rất nhiều sự lựa chọn trên hàng công.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự khiến HLV Hữu Thắng suy nghĩ nhiều hơn, đặc biệt là ở vị trí thủ môn. Ở thời điểm này, Nguyên Mạnh luôn là ưu tiên số 1 trong khung gỗ của HLV sinh năm 1971 khi luôn xếp thủ thành đồng hương xứ Nghệ bắt chính ở những trận đấu tập đã qua.

Tuy nhiên, chính Nguyên Mạnh là người mắc lỗi trực tiếp khi để bóng lọt qua hai chân giúp ĐT Indonesia quân bình tỷ số 2-2 trước ĐT Việt Nam ở trận đấu mở màn tại vòng bảng AFF Cup 2014. Đây là lý do khiến nhiều người e ngại về sự ổn định trong tâm lý thi đấu của thủ môn thuộc biên chế CLB SLNA này./.

Ngọc Duy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/hlv-huu-thang-cung-dt-viet-nam-tap-kin-de-giau-bai-570033.vov