HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì khi U19 Việt Nam đoạt vé vào Tứ kết?

Sau khi cùng U19 Việt Nam đoạt vé vào Tứ kết giải U19 châu Á 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết rất tự hào với màn trình diễn ấn tượng của các học trò tại giải đấu.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, ở lượt trận đấu cuối cùng tại bảng B VCK U19 châu Á 2016 đêm ngày 19/10, với một đội hình được tổ chức khoa học cùng lối chơi hợp lý U19 Việt Nam đã đứng vững trước sức mạnh tấn công của U19 Iraq. Kết thúc 90 phút thi đấu, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc giành được trận hòa 0-0 trước đối thủ.

Dù không có bàn thắng nào được ghi, nhưng kết quả này là đủ để đội tuyển U19 Việt Nam giành cho mình tấm vé còn lại vào Tứ kết tại bảng đấu. Kết quả này khiến chiến thắng 3-1 của UAE trước U19 CHDCND Triều Tiên trở nên vô nghĩa và hai đội bóng này phải nói lời chia tay với giải đấu ngay tại vòng bảng.

U19 Việt Nam đoạt vé vào Tứ kết giải U19 châu Á 2016

Phát biểu với báo giới sau chiến tích lịch sử cùng U19 Việt Nam đoạt vé vào Tứ kết giải U19 châu Á 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình ngày hôm nay. Chúng tôi đã viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam”.

Giải thích về lối chơi phòng ngự chặt chẽ cùng lối chơi rắn của U19 Việt Nam trước U19 Iraq, vị chiến lược gia người Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi bước vào trận đấu với mục tiêu giành được một trận hòa bởi vì nó là đủ để đưa U19 Việt Nam giành vé đi tiếp. Một kết quả hòa 0-0 trước một đối thủ mạnh hơn về chiến thuật, kỹ thuật và là ứng viên cho chức vô địch là điều chúng tôi tự hào”.

Trong khi đó, HLV Abbas Atiyah của đội tuyển U19 Iraq cho biết hài lòng với trận hòa này khi đội bóng Tây Á đã có một loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát: “Tôi muốn cảm ơn màn trình diễn của các học trò ở trận đấu này. Chúng tôi đã có 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát để trao cơ hội ra sân cho tất cả mọi thành viên trong đội. Chúng tôi cần trao cơ hội cho họ để trải nghiệm bầu không khí tại giải đấu, điều này cũng giúp họ sẵn sàng cho trận đấu sắp tới”.

“Chúng tôi không có nhiều thời gian tập trung trước thêm giải đấu, 10 ngày tập trung là không đủ khi nhiều người thậm chí không được trao cơ hội ra sân trong CLB của họ. Nhưng bây giờ chúng tôi đã có sự cải thiện trong lối chơi. Tôi hài lòng với trận hòa và cách chúng tôi thi đấu ngày hôm nay”, HLV Abbas Atiyah của đội tuyển U19 Iraq cho biết thêm.

Với việc đoạt ngôi nhất bảng B, ở vòng Tứ kết, đội tuyển U19 Iraq sẽ gặp chủ nhà Bahrain trong khi đó với vị trí thứ 2 ở bảng đấu ở vòng Tứ kết đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp Saudi Arabia. Đây sẽ là trận đấu khó khăn với U19 Việt Nam, nhưng thành tích lọt vào vòng Tứ kết cũng đã là một chiến tích lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-giai-tre/hlv-hoang-anh-tuan-noi-gi-khi-u19-viet-nam-doat-ve-vao-tu-ket-168-203739.html