Hình ảnh nước Mỹ 1 ngày trước bầu cử Tổng thống

Trump và Clinton đều dành những phút cuối của chiến dịch tranh cử để củng cố chiến thắng ở các bang truyền thống và thuyết phục các cử tri còn do dự.

Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa ngắm nhìn chiếc mặt nạ Donald Trump buổi vận động tranh cử ở Sarasota, Florida.

Bà Hillary Clinton vẫy chào những người ủng hộ ở Allendale, Michigan.

Các nhân viên thời vụ phục vụ công tác bầu cử chuẩn bị hòm phiếu và phiếu bầu tại Renton, Washington.

Ông Trump trên sân khấu trong chiến dịch tranh cử ở Raleigh, North Carolina.

Tổng thống Obama vận động cho bà Hillary Clinton tại đại học Michigan ở Ann Arbor, Michigan.

Ông Trump diễn thuyết trong chiến dịch tranh cử ở Raleigh, North Carolina.

Cử tri tham gia bỏ phiếu sớm tại văn phòng bầu cử hạt San Diego, thành phố San Diego.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton vận động tranh cử ở Pittsburgh, Pennsylvania.

Thái độ tự tin thường thấy của ông Trump sau khi diễn thuyết tại Raleigh, North Carolina.

Bà Clinton bày tỏ lòng biết ơn với ông Khizr Khan, cha một đại úy lục quân Mỹ tử trận tại chiến trường Iraq sau bài diễn thuyết ở Manchester, New Hampshire.

Người ủng hộ ông Trump xếp hàng dài chờ tham dự buổi vận động tranh cử của ông ở Moon, Pennsylvania.

Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump vận động tranh cử ở Detroit.

Trực thăng chở Tổng thống Obama rời Nhà Trắng tới buổi vận động tranh cử của bà Clinton.

Bé Tesla Zombek, 1 tuổi, nằm trên sàn nhà trong lúc chờ đợi buổi vận động tranh cử của ông Trump ở Moon, Pennsylvania.

Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump có mặt tại sân bay ở Moon, Pennsylvania.

Người ủng hộ ông Trump có mặt tại sân bay quốc tế Saint Paul chờ đợi ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa xuất hiện.

Bà Clinton trả lời phỏng vấn của báo giới ở White Plains, New York.

Karen Schumann 34 tuổi, bế cậu con trai 6 tuổi hóa trang thành ông Trump dự buổi vận động tranh cử ở Moon, Pennsylvania.

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/hinh-anh-nuoc-my-1-ngay-truoc-bau-cu-tong-thong-567385.vov