Hình ảnh hè phố thông thoáng sau một tuần quận 1 thí điểm thu phí vỉa hè

Ghi nhận chiều ngày 17-5, các tuyến đường quận 1 áp dụng thí điểm thu phí vỉa hè đã thông thoáng hơn, người dân, du khách thoải mái đi bộ trên hè phố.

Sau hơn một tuần triển khai thí điểm thu phí vỉa hè một số tuyến đường ở quận 1, TP.HCM, ghi nhận chung cho thấy các tuyến vỉa hè này trở nên thông thoáng hơn hẳn, người dân và du khách có thể thoải mái di chuyển mà không còn cảnh lấn chiếm bởi các quầy hàng rong hay xe cộ đỗ tràn lan.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận 1 cho biết, tính đến 17 giờ, ngày 17-5, đã có 104 trường hợp đăng ký sử dụng vỉa hè, trong đó có 21 trường hợp chính thức trả phí. Số tiền thu được vào ngân sách nhà nước là 117.516.000 đồng.

Nhận định một số thuận lợi ban đầu, UBND quận 1 cho hay, người dân ủng hộ việc đóng phí, mức phí theo quy định cũng như đồng thuận việc đăng ký sử dụng tạm một phần hè phố qua phần mềm vì khi có quy định cho đóng phí sử dụng, người dân được chủ động hơn trong việc bố trí bàn ghế, mô hình, phương án kinh doanh trên hè phố.

 Tuyến vỉa hè đường Phan Chu Trinh thông thoáng, xe cộ được sắp xếp ngay ngắn. Ảnh: Nguyệt Nhi

Tuyến vỉa hè đường Phan Chu Trinh thông thoáng, xe cộ được sắp xếp ngay ngắn. Ảnh: Nguyệt Nhi

Làm nghề trông coi, giữ xe trên đường Phan Chu Trinh (khu vực Chợ Bến Thành) đã 25 năm nay, ông Nguyễn Ngọc Cường giờ đây đã cảm thấy an tâm, thoải mái giữ xe cho khách không còn lo sợ vi phạm lấn chiếm lòng lề đường.

 Ông Nguyễn Ngọc Cường vui mừng vì được nhà nước tạo điều kiện cho công việc giữ xe. Ảnh: Nguyệt Nhi

Ông Nguyễn Ngọc Cường vui mừng vì được nhà nước tạo điều kiện cho công việc giữ xe. Ảnh: Nguyệt Nhi

"Từ khi được nhà nước tạo điều kiện, công việc giữ xe của gia đình tôi đã trở nên thuận tiện hơn. Những hộ giữ xe giống như tôi biết được mình sử dụng phần đường nào là hợp lệ. Từ đó, lòng hè phố thông thoáng, người đi người bộ trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt là du khách. Vì vậy tôi rất ủng hộ việc thu phí vỉa hè" - ông Cường chia sẻ.

 Du khách thoải mái đi bộ trên vỉa hè đường Phan Chu Trinh. Ảnh: Nguyệt Nhi

Du khách thoải mái đi bộ trên vỉa hè đường Phan Chu Trinh. Ảnh: Nguyệt Nhi

 Phía ngoài vạch vàng là chỗ đỗ xe máy, bên trong người dân có lối đi thông thoáng sau khi áp dụng thu phí vỉa hè. Ảnh: Nguyệt Nhi

Phía ngoài vạch vàng là chỗ đỗ xe máy, bên trong người dân có lối đi thông thoáng sau khi áp dụng thu phí vỉa hè. Ảnh: Nguyệt Nhi

Tại các quán ăn, quán cà phê trên đường Lê Thánh Tôn, (con đường có nhiều hộ đăng ký sử dụng một phần hè phố đông nhất hiện tại) người dân du khách thoải mái ngồi ở vỉa hè trò chuyện. Bàn ghế được kê ngăn nắp phía bên trong vạch kẻ phạm vi sử dụng.

Theo ghi nhận, phần lề vỉa hè sát đường được bố trí làm nơi để xe máy, phần còn lại bên trong vạch kẻ được các nhà hàng, quán ăn bày trí bàn ghế để buôn bán.

 Trước đây, việc kê bàn ghế như thế này là sai quy định. Giờ đây, khi áp dụng thu phí vỉa hè, các hộ kinh doanh được hợp thức hóa, việc buôn bán dần ổn định hơn. Ảnh: Nguyệt Nhi

Trước đây, việc kê bàn ghế như thế này là sai quy định. Giờ đây, khi áp dụng thu phí vỉa hè, các hộ kinh doanh được hợp thức hóa, việc buôn bán dần ổn định hơn. Ảnh: Nguyệt Nhi

 Bàn ghế của các điểm kinh doanh được sắp xếp trong vạch kẻ, bên ngoài người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: Nguyệt Nhi

Bàn ghế của các điểm kinh doanh được sắp xếp trong vạch kẻ, bên ngoài người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: Nguyệt Nhi

Anh Nguyễn Thành Vỹ - Quản lý quán cà phê trên đường Lê Thánh Tôn vui mừng cho biết sau khi được hợp thức hóa sử dụng vỉa hè, việc kinh doanh của quán đã trở nên thuận tiện hơn.

"Tại quán cà phê của tôi, nhiều người dân và du khách rất thích được ngồi cà phê bên vỉa hè bởi không gian thoáng mát. Từ khi đăng ký sử dụng một phần vỉa hè để kinh doanh, công việc của quán tôi trở nên thuận lợi hơn. Không còn hồi hợp bởi những quy định trước đây" - Anh Vỹ nói.

 Quán cà phê của anh Vỹ tại góc đường Lê Thánh Tôn. Ảnh: Nguyệt Nhi

Quán cà phê của anh Vỹ tại góc đường Lê Thánh Tôn. Ảnh: Nguyệt Nhi

 Xe máy của khách đậu nơi đúng quy định. Ảnh: Nguyệt Nhi

Xe máy của khách đậu nơi đúng quy định. Ảnh: Nguyệt Nhi

Quận 1 cho biết việc đăng ký thuê và duyệt thuê được thực hiện thông qua phần mềm, giúp đánh giá được thực tế sử dụng của các phường và số tiền thu được, cũng như tính khả thi, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hè phố theo hướng thông minh, tiến tới việc đưa vào triển khai thu phí vỉa hè diện rộng trên địa bàn.

Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận đăng ký thuê vỉa hè qua phần mềm. Quận 1 sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được thông tin, lập đoàn kiểm tra, sơ kết, đánh giá để triển khai sâu rộng trên địa bàn.

 Đoạn đường Trần Hưng Đạo áp dụng thí điểm thu phí vỉa hè. Ảnh: Nguyệt Nhi

Đoạn đường Trần Hưng Đạo áp dụng thí điểm thu phí vỉa hè. Ảnh: Nguyệt Nhi

 Người dân kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ được phép sử dụng một phần hè phố nếu được chủ nhà đứng ra đăng ký thuê. Ảnh: Nguyệt Nhi

Người dân kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ được phép sử dụng một phần hè phố nếu được chủ nhà đứng ra đăng ký thuê. Ảnh: Nguyệt Nhi

Được biết, việc đăng ký sử dụng vỉa hè đang áp dụng đối với những chủ hộ chính thức của căn nhà hoặc người đã đăng ký thuê nhà. Đối với những người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ khi muốn sử dụng vỉa hè phải được chủ hộ căn nhà đứng ra thuê. Việc này nhằm thuận lợi trong công tác quản lý, cũng như đảm bảo quyền lợi của chủ nhà.

Một số tuyến đường đang áp dụng thu phí vỉa hè ở quận 1 là đường Lê Thánh Tôn, Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh (phường Bến Thành), đường Hoàng Sa (phường Tân Định), đường Mạc Đĩnh Chi (phường Đa Kao), đường Hải Triều và đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé), đường Hàm Nghi (phường Nguyễn Thái Bình), đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho), đường Cô Bắc (phường Cầu Ông Lãnh), đường Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang).

Trong đó, đường Lê Thánh Tôn, Phan Bội Châu có số lượng hộ kinh doanh đăng ký nhiều nhất, đường Chu Mạnh Trinh và tuyến Hoàng Sa chưa có trường hợp đăng ký.

NGUYỆT NHI - DI LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hinh-anh-he-pho-thong-thoang-sau-mot-tuan-quan-1-thi-diem-thu-phi-via-he-post791194.html