Hình ảnh độc đáo lễ rước lợn ở làng La Phù Xuân Quý Mão 2023

Hằng năm, cứ đến ngày 13 tháng giêng Âm Lịch, nhân dân làng La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) lại rộn ràng tổ chức Lễ hội rước 'Ông lợn' truyền thống.

Hằng năm, cứ đến ngày 13 tháng giêng Âm Lịch (năm nay đúng ngày 3/2 Dương lịch), nhân dân làng La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) lại rộn ràng tổ chức Lễ hội rước Ông lợn truyền thống. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Các thôn, xóm rước Ông Lợn ra đình La Phù. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Năm Quý Mão 2023, 17 ông lợn có trọng lượng hàng trăm kg được các thôn, xóm trong làng rước ra đình làng La Phù phục vụ lễ hội. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Ông Lợn trong lễ hội rước heo ra đình La Phù. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Màn đánh trống của các thôn, xóm trong đoàn rước lợn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Hình ảnh màn đánh trống của các thôn, xóm trong đoàn rước lợn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Màn pháo bông tại lễ rước lợn làng La Phù. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Các Ông Lợn được rước vào đình La Phù. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Hình ảnh các Ông Lợn được rước vào đình La Phù. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Năm Quý Mão 2023, 17 ông lợn có trọng lượng hàng trăm kg được các thôn, xóm trong làng rước ra đình làng La Phù phục vụ lễ hội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các Ông Lợn được rước vào đình La Phù. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Lễ rước Ông Lợn nhằm tưởng nhớ công ơn Thành hoàng làng Tĩnh Quốc Tam Lang thời Hùng Duệ Vương thứ 6 - người đã có công đánh giặc gìn giữ bờ cõi. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các Ông Lợn được rước vào đình La Phù. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các thôn, xóm rước Ông Lợn ra đình La Phù. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Tương truyền rằng trước mỗi khi lên đường đi đánh giặc, Tĩnh Quốc Tam Lang lại mổ lợn, thổi xôi khao quân. Sau này thành lệ, vào lễ hội đầu năm, người dân trong làng lại mang những Ông Lợn to nhất, đẹp nhất đến dâng Thành hoàng làng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-doc-dao-le-ruoc-lon-o-lang-la-phu-xuan-quy-mao-2023/844187.vnp