Hiệu trưởng Harvard bị cáo buộc đạo văn

Bà Claudine Gay, Hiệu trưởng Đại học Harvard, bị cáo buộc đạo văn trong 7 công trình nghiên cứu, bao gồm luận án tiến sĩ.

Bà Claudine Gay, Hiệu trưởng thứ 30 của Đại học Harvard, Mỹ.

Theo tờ Washington Free Beacon, bà Claudine Gay, Hiệu trưởng Đại học Harvard, ngôi trường hàng đầu Mỹ và thế giới, bị cáo buộc đạo văn trong 7 công trình nghiên cứu, bao gồm luận án tiến sĩ. Điều này vi phạm nghiêm trọng quy tắc về liêm chính.

Cụ thể, luận án tiến sĩ năm 1997 của bà Gay, tên là “Nắm quyền: Thắng lợi bầu cử của người da đen và sự tái định nghĩa của chính trị Mỹ”, có nhiều phần trích dẫn lấy từ một công trình khác công bố năm 1996. Tuy nhiên, những nội dung này không được chú thích hoặc đặt trong trích dẫn nên nhiều người lầm tưởng đây là nghiên cứu của bà Gay.

Tình huống này lặp lại ở nhiều nghiên cứu khác của bà Gay. Tờ Washington Free Beacon đang làm việc với các học giả để phân tích khả năng đạo văn trong các nghiên cứu của bà Gay. Nếu kết quả này là thật, bà Gay đã vi phạm chính sách chống đạo văn của Đại học Harvard.

Tập đoàn Harvard, tổ chức điều hành Đại học Harvard, cho biết họ đã nhận được các cáo buộc đạo văn của bà Gay từ cuối tháng 10. Tổ chức đã tiến hành điều tra độc lập và kết quả chỉ ra một số trường hợp không được trích dẫn đầy đủ nhưng không vi phạm tiêu chuẩn về nghiên cứu của trường.

Tổ chức này khẳng định bà Gay nhận dược sự ủng hộ của toàn bộ hội đồng quản trị trường đại học dù nhiều người yêu cầu bà từ chức.

Hôm 21/12, Quốc hội Mỹ thông báo sẽ thành lập một ủy ban nhằm điều tra về tính công bằng trong quy trình xử lý đạo văn giữa sinh viên và giảng viên tại Harvard.

Theo NYP

Phạm Khánh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hieu-truong-harvard-bi-cao-buoc-dao-van-post666382.html