Hiệu trưởng ĐH Harvard nói chuyện, SV Nhân văn háo hức, SV các trường khác tiếc hùi hụi

Sáng nay (23/3), Giáo sư Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng thứ 28 của ĐH Harvard có một buổi nói chuyện với sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM cơ sở Đinh Tiên Hoàng (Q.1).

Sáng nay, Giáo sư Faust đặt chân đến ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn trong sự chào đón nồng nhiệt của thầy trò nhà trường. PGS. TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng nhà trường vui mừng tặng hoa cho Giáo sư Faust.

Buổi thuyết trình của GS. Faust nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn về tiềm năng và những hướng quan trọng, ưu tiên hợp tác giữa hai đại học là ĐH KHXH&NV TP.HCM và ĐH Harvard.

Buổi nói chuyện với chủ đề “Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử” mang lại nhiều điều thú vị, bổ ích cho sinh viên Việt Nam. Chính vì thế, sinh viên trường ĐH KHXH&NV rất háo hức, vui mừng. Khi được hỏi, nhiều bạn cảm thấy thật vinh dự và may mắn khi được tham dự buổi nói chuyện với một giáo sư tài năng đến từ đại học danh giá bậc nhất thế giới này.

Hội trường trường ĐH KHXH&NV chật kín người. GS. Faust tiến vào hội trường trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của lãnh đạo, cán bộ và sinh viên nhà trường. Nữ hiệu trưởng trường ĐH Harvard chia sẻ lý do đến Việt Nam: “Việt Nam là một đất nước chứ không phải là một cuộc chiến tranh” và bà mong muốn đến tìm hiểu thêm về đất nước này.

Trong phần giao lưu với sinh viên, trước câu hỏi lý do chọn trường ĐH Nhân văn để ghé thăm, bà cho biết: “Tôi rất vinh dự được tới thăm và thuyết trình ở ĐH KHXH&NV. Vì bản thân tôi là một nhà sử học và ĐH KHXH&NV là trường hàng đầu đào tạo ngành học này”.

Được biết, sau buổi nói chuyện, bà sẽ có buổi làm việc với hiệu trưởng ĐH Nhân văn và Giám đốc ĐHQG để tạo ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

GS. Drew Gilpin Faust tại buổi nói chuyện (Ảnh: Trí Thức trẻ).

GS. Drew Gilpin Faust là Hiệu trưởng thứ 28 của ĐH Harvard. Bà là giáo sư sử học danh hiệu Lincoln của Trường Khoa học và Nhân văn thuộc ĐH Harvard.

GS. Faust theo học tại Viện Concord ở Massachusett. Bà nhận bằng đại học, là bằng danh dự về sử học, từ trường Bryn Mawr vào năm 1968, nhận bằng thạc sĩ vào năm 1971 và bằng tiến sĩ vào năm 1975 tại ĐH Pennsylvania với đề tài nghiên cứu về nền văn minh Hoa Kỳ.

Bà là tác giả của 6 đầu sách, bao gồm “Mothers of Invention: Women of the Slaveholding South in the American Civil War” - tác phẩm đoạt giải thưởng Francis Parkman vào năm 1997.

Trên cương vị là Hiệu trưởng của Harvard, Giáo sư Faust đã mở rộng hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên ở mọi hoàn cảnh kinh tế khác nhau theo học tại trường Harvard Colledge.

Bà còn là Chủ tịch Hội Sử học miền Nam, Phó Chủ tịch Hội Sử học Hoa Kỳ, là ủy viên của nhiều ban biên tập và tuyển chọn bao gồm Ban Giám khảo về lịch sử cho giải thưởng Pulitzer vào các năm 1986, 1990 và 2004...

Theo Thiên Di/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/hieu-truong-dh-harvard-noi-chuyen-sv-nhan-van-hao-huc-sv-cac-truong-khac-tiec-hui-hui.html