Hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài ở thị trấn Châu Thành

Đồng chí Nghi Thị Tố Nga, Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành cho biết: được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của Nhân dân, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở thị trấn Châu Thành đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó nhiều học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ kịp thời, góp phần kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng.

Mạnh thường quân tặng xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn của thị trấn Châu Thành năm học 2023 - 2024. Ảnh: TL

Cuối năm học 2022 - 2023, Hội Khuyến học thị trấn Châu Thành phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Châu Thành hỗ trợ em Lý Bội Ngân, học sinh lớp 9/5, Trường THCS thị trấn Châu Thành và em Huỳnh Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 11/3, Trường THPT Vũ Đình Liệu (học sinh mồ côi) tham gia chương trình “Mái ấm gia đình Việt” do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và được hỗ trợ số tiền 53 triệu đồng. Nhờ vậy, Bội Ngân và Thanh Tuyền có điều kiện tiếp tục đến trường trong năm học 2023 - 2024.

Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, Hội Khuyến học thị trấn Châu Thành đã phối hợp với các chi, tổ hội làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài; đặc biệt quan tâm những học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên bằng nhiều hình thức như: vận động mạnh thường quân hỗ trợ học bổng, sách giáo khoa, đồng phục, xe đạp và dụng cụ học tập để các em có điều kiện đến trường.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ sở Hội đã vận động hỗ trợ 37 chiếc xe đạp, 14.640 quyển tập, 1.259 cây viết, 253 cái cặp, 130 bộ đồng phục, 03 bộ sách giáo khoa, trên 1,5 tấn gạo, 1.569 phần quà và nhiều dụng cụ học tập trị giá trên 419 triệu đồng hỗ trợ trên 1.500 lượt học sinh hoàn cảnh khó khăn của thị trấn.

Để động viên, khuyến khích những học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường, nhân dịp khai giảng năm học 2023 - 2024, Hội Khuyến học thị trấn Châu Thành đã vận động trong toàn thể cán bộ, hội viên, đảng viên, công chức, viên chức, các mạnh thường quân hỗ trợ 10 thẻ bảo hiểm y tế, 1.300 quyển tập, 26 bộ đồng phục, 63 suất học bổng, 15 chiếc xe đạp, 12 phần quà gồm: cặp, quần áo, đồ dùng học tập… trị giá gần 55 triệu đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 và kỷ niệm 27 năm ngày Thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2023), Hội đã vận động mạnh thường quân trao 04 suất học bổng, 04 xe đạp, 200kg gạo, 767 phần quà, tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho học sinh và giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Châu Thành.

Đến nay, thị trấn Châu Thành có 1.433 hội viên khuyến học sinh hoạt ở 09 chi hội (05 chi hội khóm, 04 chi hội trường học), 06 ban khuyến học (01 ban khuyến học cơ quan và 05 ban khuyến học cơ sở tôn giáo), 49 tổ khuyến học gắn với tổ tự quản. Ngoài thực hiện công tác vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn, việc triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” được Hội chú trọng thực hiện.

Hội phối hợp các điểm trường thực hiện hoạt động khuyến học trong nhà trường, tham gia các phong trào như: xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, vận động 05 học sinh bỏ học giữa chừng trở lại lớp học. Thị trấn Châu Thành có 749/1.656 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”; 04 dòng họ học tập; 04 trường học, 06 ban khuyến học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 05 khóm, 45/49 tổ khuyến học được công nhận “Cộng đồng học tập”.

Ngoài ra, thực hiện mô hình “Công dân học tập”, có 1.404 cá nhân đăng ký thực hiện ở 03 nhóm đối tượng (721 cá nhân là nông dân và lao động nông thôn, 289 cá nhân thuộc nhóm công nhân, lao động tiểu thủ công, thợ sửa chữa thiết bị gia dụng, 394 cá nhân thuộc nhóm cán bộ, quản lý, công chức, viên chức). Hội chọn Ban Khuyến học cơ quan làm điểm và chỉ đạo chi hội các điểm trường triển khai ứng dụng phần mềm đánh giá công nhận “Công dân học tập” trên hệ thống phần mềm của Hội Khuyến học Việt Nam.

Đồng chí Nghi Thị Tố Nga cho biết thêm, thời gian tới Hội Khuyến học tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; tăng cường xây dựng, củng cố các chi, tổ hội, dòng họ hoạt động có hiệu quả; tích cực vận động các đoàn thể cùng mọi tầng lớp Nhân dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Tiếp tục thực hiện phong trào “nuôi heo đất khuyến học”, Hội phối hợp các đoàn thể vận động mỗi chi hội nuôi ít nhất 01 heo đất khuyến học. Năm 2023, thị trấn Châu Thành đã nuôi 2.033 heo đất khuyến học, tiết kiệm số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

HỒNG NHUNG

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/hieu-qua-trong-cong-tac-khuyen-hoc-khuyen-tai-o-thi-tran-chau-thanh-32804.html