Hiệu quả sau 3 năm xây rãnh thoát nước thải ở Hoàng Hoa

Sau 3 năm triển khai xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, chất lượng môi trường tại xã Hoàng Hoa (Tam Dương) đổi thay rõ rệt. Hệ thống cơ sở hạ tầng về thoát nước, thu gom và tiếp nhận nước thải… được cải tạo, nâng cấp phù hợp với điều kiện phát triển KT - XH của địa phương, góp phần củng cố và nâng cao tiêu chí số 4 về vệ sinh môi trường (VSMT) trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Đường làng, ngõ xóm thôn 4, xã Hoàng Hoa được đầu tư hệ thống cống rãnh thu gom nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Chu Kiều

Vài năm trước, phần lớn nước thải sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn xã Hoàng Hoa không được xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường, qua hệ thống rãnh đất theo dọc đường làng, ngõ xóm. Với tốc độ phát triển chăn nuôi quy mô ngày càng tăng, chỉ tính riêng tổng đàn gia cầm trên toàn xã thường xuyên duy trì quy mô hơn 500 nghìn con, trong khi hệ thống rãnh thoát nước bằng đất, thường xuyên bị tắc nghẽn, các điểm xả thải cuối cống rãnh không có ao, hồ điều hòa hoặc kênh dẫn tiếp nhận nước thải nên đã tạo thành các ao tù, nước đọng, sình lầy mất vệ sinh. Do đó, việc cải tạo, nâng cấp hệ thống cống rãnh trên địa bàn để đảm bảo VSMT cấp thiết.

Qua rà soát, toàn xã có 17,7km rãnh thoát nước thải, sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM, địa phương đã cứng hóa được hơn 11 km, còn lại là các rãnh đất, ứ đọng, cần cải tạo, xây mới.

Năm 2019, khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng Hoa đã phát động phong trào xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải tại các thôn; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy sự hưởng ứng tham gia của toàn cộng đồng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Đến nay, sau gần 3 năm đưa vào sử dụng, hệ thống rãnh thoát nước trên địa bàn đã phát huy hiệu quả thu gom nước thải sinh hoạt và chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. 100% các thôn trên địa bàn không còn tình trạng ứ đọng nước thải, sình lầy mất VSMT.

Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn được cứng hóa đồng bộ; 100% đường trục xã, thôn, liên thôn, ngõ xóm được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, giúp nhân dân đi lại thuận tiện vào ban đêm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Dẫn chúng tôi đi kiểm tra thực các tuyến rãnh thoát nước thải trong thôn, anh Hà Ngọc Anh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 4 cho biết: Trước kia, 100% các đoạn đường ngõ, xóm trong thôn đều là đường đất, chưa được xây rãnh thoát nước, mặt đường nhỏ hẹp, khi mùa mưa đến thường xuyên bị ngập úng, sình lầy, nước thải sinh hoạt và chăn nuôi chảy lênh láng trên đường.

Sau khi địa phương triển khai xây dựng NTM, 100% tuyến đường ngõ xóm trong thôn được bê tông hóa. Phong trào cải tạo, xây rãnh thoát nước thải sau đó đã giúp khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, đảm bảo VSMT và nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại và xử lý rác thải tại nguồn.

Nói về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải, VSMT, anh Hà Ngọc Anh cho biết: “Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, chúng tôi đã tổ chức họp dân để thông báo chủ trương của tỉnh về cơ chế hỗ trợ đến các xóm, tổ liên gia, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Nhiều hộ dân trong thôn không chỉ tự nguyện đóng góp ngày công mà còn chủ động hiến đất, tự phá dỡ khoảng 600m tường rào, đốn chặt cây cối và ủng hộ tiền mặt. Nhờ đó, 3.000m rãnh thoát nước thải các tuyến ngõ xóm của thôn trước kia vốn là rãnh đất nay đã được đầu tư, cứng hóa, phát huy hiệu quả thu gom nước thải sinh hoạt và chăn nuôi nhỏ lẻ, khu dân cư vì thế ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Bà Đào Thị Chỉnh, hộ dân thôn 4 phấn khởi nói: “Khi chính quyền địa phương phát động phong trào xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải, gia đình tôi đã tự nguyện hiến hơn 50m tường rào. Đến nay, đường làng ngõ xóm không còn cảnh lụt lội khi trời mưa, sình lầy, bốc mùi khó chịu khi trời nắng, quan trọng hơn là đã thay đổi suy nghĩ, tập quán sinh hoạt của người dân, khắc phục ô nhiễm môi trường khu dân cư”.

Ông Phùng Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa cho biết: “Những thành tích đạt được trong phong trào xây dựng, cải tạo cống, rãnh và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy KT – XH của Hoàng Hoa ngày càng khởi sắc và phát triển.

Đồng thời, là tiền đề quan trọng để xã củng cố và nâng cao tiêu chí số 4 về VSMT trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Hiện nay, chính quyền địa phương đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để được cấp trên xét công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu năm 2021”.

Ngọc Lan

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/82847/hieu-qua-sau-3-nam-xay-ranh-thoat-nuoc-thai-o-hoang-hoa.html