Hiệu quả mô hình nhà ở an toàn tại 'rốn lũ' Quảng Nam

Đại Lộc được xem là 'rốn lũ' của tỉnh Quảng Nam. Thời gian qua, nhờ linh hoạt áp dụng nhiều chương trình hỗ trợ, chính quyền địa phương đã hỗ trợ các hộ dân, nhất là những hộ ở vùng xung yếu, hộ nghèo xây dựng nhà chống lũ (NCL) để thích ứng với điều kiện mưa lũ, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Trong căn nhà xây kiên cố ngang 6m, dài 12m được hoàn thành xây dựng nay sắp tròn năm, bà Trần Thị Lựu (trú thôn Hoằng Phước Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) chia sẻ, đợt mưa lớn cách đây mấy hôm, thấy nước dâng cao từng ngày, vợ chồng bà đã chủ động đưa đồ đạc lên gác lửng (rộng 20m2, cao khoảng 2,5m) để tránh, giờ thì nước đã rút, nên chuyển đồ đạc trở lại vị trí cũ.

Căn nhà của bà Lựu được xây dựng nhờ vào sự hỗ trợ từ Dự án hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững (gọi tắt là Quỹ Sống). Sau khi được Quỹ hỗ trợ 50 triệu đồng, vợ chồng bà vay mượn thêm, cùng số tiền tiết kiệm được,… tổng cộng khoảng 200 triệu đồng, để xây. “Chỗ này thuộc khu vực trũng thấp, năm nào cũng bị ngập lụt, có khi lên gần 2m. Nên hồi chuẩn bị xây nhà mới, tôi quyết định nâng nền cao hơn 1,2m so với mặt đường, nên rất yên tâm”, bà Lựu chia sẻ thêm.

Bà Trương Thị Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết, xã đã vận dụng nhiều nguồn hỗ trợ để hỗ trợ xây dựng NCL cho nhân dân, đặc biệt từ năm 2016, đã phối hợp cùng Quỹ Sống thực hiện dự án xây dựng NCL cho người dân trên địa bàn xã. Kết quả đến nay đã hỗ trợ xây dựng 115 ngôi NCL cho người dân, trị giá gần 4,8 tỷ đồng. “Dự án NCL do Quỹ Sống thực hiện là một chương trình góp phần đáng kể vào việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã; giúp cho người dân có được ngôi nhà chắc chắn để tránh trú trong tình huống mưa bão, lũ lụt xảy ra”, bà Phương đánh giá và cho biết, sắp tới dự án này sẽ tiếp tục được triển khai tại xã Đại Lãnh (30 căn xây mới và 10 căn cải tạo)… Ngoài ra, xã Đại Lãnh còn triển khai lên danh sách để hỗ trợ xây dựng chòi/ phòng, gác trú bão, lũ lụt theo tinh thần Nghị quyết số 32 của HĐND tỉnh Quảng Nam cho một số hộ dân khác.

Là địa phương vùng trũng thấp dễ bị ngập lụt như xã Đại Lãnh, do đó chính quyền xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc thời gian qua cũng rất chú trọng đến công tác hỗ trợ người dân làm NCL. Ông Phạm Quang Hiển, Chủ tịch UBND xã Đại Hưng cho biết, đến nay, bà con nhân dân trên địa bàn xã đã được hỗ trợ xây dựng 35 căn nhà/chòi phòng trú bão, lũ.

“Chúng tôi đã thông báo rộng rãi trong nhân dân và tiến hành rà soát đối tượng đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, đặc biệt quan tâm ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, già cả, neo đơn,...), sau đó đến các hộ gia đình còn lại để đăng ký và đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà/chòi phòng trú bão, lũ. Đến nay, 100% số hộ đăng ký và hoàn thành chỉ tiêu huyện giao”, ông Hiển thông tin. Ngoài được hỗ trợ xây dựng nhà/chòi phòng trú bão, lũ, xã Đại Hưng được quan tâm hỗ trợ thực hiện đầu tư công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ, khắc phục hậu quả thiên tai tại thôn Trúc Hà. Dự kiến sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, công trình đủ sức chứa khoảng 120 người dân đến trú bão hoặc lũ lớn đảm bảo an toàn.

Ông Đặng Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, những năm qua, chính quyền huyện, xã đã vận dụng linh hoạt, tranh thủ nhiều nguồn hỗ trợ để hỗ trợ xây dựng NCL cho người dân vùng trũng thấp trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Đại Lộc đang tiếp tục rà soát, phê duyệt danh sách hộ dân được hỗ trợ xây dựng chòi/phòng chống bão, lũ lụt trên địa bàn. Năm 2022, toàn huyện có 166 hộ đăng ký được hỗ trợ xây dựng gác/phòng trú bão, lũ lụt (53 công trình đã khởi công và hoàn thành); năm 2023 có 95 hộ đăng ký tham... “Việc hỗ trợ gác, phòng trú bão, lũ, lụt cho hộ gia đình cư trú trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng là một chính sách nhân văn, thiết thực giúp người dân có cuộc sống an toàn, ổn định, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra”, ông Kỳ bộc bạch.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/hieu-qua-mo-hinh-nha-o-an-toan-tai-ron-lu-quang-nam-i711230/