Hiệu quả đầu ra quyết định số lượng đầu vào

Học nghề điện tại Trường cao đẳng Nghề Phú Yên. Ảnh: THÚY HẰNG

Thị trường lao động có tác động rất lớn đến kết quả tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ). Các ngành có thương hiệu, thị trường có nhu cầu tuyển dụng lớn thì tuyển đủ chỉ tiêu; còn ngược lại thì không thu hút được người học.

Không nhất thiết phải vào đại học

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kết thúc mùa tuyển sinh năm 2019, Công nghệ thông tin trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các thí sinh, bởi ngành học này được dự báo là một trong những ngành nghề có khả năng phát triển vượt bậc trong tương lai. Ngược lại một số ngành có đầu ra khó xin việc làm thì dù có xét tuyển nhiều lần cũng không tuyển đủ chỉ tiêu.

Tại Phú Yên, kết thúc mùa tuyển sinh năm 2019, Trường ĐH Xây dựng Miền Trung tuyển được hơn 400 sinh viên, trong đó phần lớn thí sinh chọn học ngành Kỹ thuật xây dựng, một trong những ngành thế mạnh của trường, bởi sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành học này hiếm khi nào bị thất nghiệp. Còn tại Trường ĐH Phú Yên, do sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm khó xin được việc làm nên kỳ tuyển sinh ĐH năm 2019, trường này chỉ tuyển được khoảng 200 sinh viên.

Học ngành gì phù hợp khả năng và có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp là mục tiêu của hầu hết thí sinh khi nộp đơn đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Vì vậy, thị trường lao động đã có ảnh hưởng lớn đến việc chọn trường, chọn ngành của thí sinh và thông qua đó sẽ tác động đến công tác đào tạo của các trường. Nếu như trước đây, vào ĐH được xem là một cách đầu tư cho tương lai. Thì nay, thực tế tuyển sinh cho thấy rằng, nếu học ĐH mà không bảo đảm được việc làm thì người học sẽ chọn con đường khác, như học nghề chứ không nhất thiết phải vào ĐH.

Thị trường lao động tác động đến chọn ngành, chọn trường

TS Đặng Văn Lái, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Phú Yên cho hay: Năm 2019, trường tuyển được hơn 500 học sinh, sinh viên. Có được kết quả này là do người học nghề sau khi tốt nghiệp đều dễ dàng tìm được việc làm, thậm chí doanh nghiệp tìm đến tận cơ sở đào tạo để tuyển dụng.

Tương tự, năm 2019, Trường CĐ Công Thương Miền Trung tuyển được hơn 1.200 học sinh, sinh viên. Theo TS Trần Kim Quyên, Hiệu trưởng nhà trường, rõ ràng thị trường lao động đã có ảnh hưởng lớn đến việc chọn trường, chọn ngành của thí sinh. Ví dụ rõ nhất là vài năm trở lại đây, ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh… tuyển sinh khó khăn, trong khi ngành Cơ khí, Công nghệ ô tô, Điện - Điện tử… ngay cả các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp cũng được rất nhiều thí sinh chọn lựa.

Thị trường lao động đã tác động rất lớn đến kết quả tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ. Các ngành có thương hiệu, thị trường có nhu cầu tuyển dụng lớn thì thường các trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đầu. Điều này không có gì lạ vì sinh viên đến học là nhắm đến cơ hội việc làm.

Trong giai đoạn trước mắt cũng như tương lai lâu dài, nguồn tuyển sinh có chất lượng luôn là thách thức mà các trường phải đối mặt. Nếu trước đây, có trường, có chỉ tiêu tuyển sinh là có người đến học thì nay mọi thứ đã khác. Học sinh ngày nay có quá nhiều sự lựa chọn, nếu trường nào không đảm bảo đầu ra thì khó mà thu hút được người học.

THÚY HẰNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/232373/hieu-qua-dau-ra-quyet-dinh-so-luong-dau-vao.html