Hiệu quả công tác dân vận ở Sông Mã

Những năm qua, huyện Sông Mã đã huy động toàn hệ thống chính trị tham gia thực hiện tốt công tác dân vận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, VH-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Cai (Sông Mã) thực hiện công tác dân vận tại địa bàn quản lý.

Đồng chí Đèo Văn Nghĩa, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Sông Mã, cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, củng cố được niềm tin của nhân dân các dân tộc với cấp ủy, chính quyền địa phương. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vào cuộc, tạo phong trào sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Hiện nay, huyện đang thực hiện 504 mô hình dân vận khéo (cấp tỉnh 23 mô hình, cấp huyện 207 mô hình, cấp cơ sở 274 mô hình).

Phong trào “Dân vận khéo” dần trở thành phương thức quan trọng trong công tác vận động nhân dân, có nhiều mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả và đang được nhân rộng. Nhờ làm tốt công tác dân vận, đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế tập thể, gia đình với thu nhập hàng trăm triệu đồng. Điển hình như mô hình phát triển kinh tế vườn, rừng, ao, chuồng của ông Quàng Văn Hó, bản Tre, xã Chiềng Cang; mô hình “Khai hoang ruộng bậc thang và trồng cỏ chăn nuôi” của ông Lèo Văn Lao, Bí thư chi bộ bản Nà Ngần, xã Mường Hung; mô hình vận động nhân dân xây dựng mô hình VietGAP trên cây nhãn của Chi bộ Tiên Sơn, xã Chiềng Khương; Hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân xã Chiềng Khoong)...

Một trong những nhân tố làm tốt trong công tác dân vận phải nói đến lực lượng vũ trang của huyện. Thời gian qua, lực lượng này đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Thường xuyên tiến hành công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và các chính sách xã hội; củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; thực hiện thí điểm việc phân công mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đỡ đầu 1 hộ dân khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn...

Đồn Biên phòng Mường Cai quản lý khu vực biên giới 2 xã Mường Cai và Mường Hung. Thời gian qua, Đồn luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền 2 xã và các tổ chức đoàn thể địa phương làm tốt công tác dân vận ở địa bàn. Trung tá Đào Xuân Thuận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Cai, cho biết: Từ đầu năm đến nay, đã triển khai 33 tổ, đội, với 114 lượt cán bộ bám nắm tình hình địa bàn; phối hợp với địa phương và các đơn vị tổ chức 25 buổi tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho hơn 1.624 lượt người. Triển khai 15 tổ tuần tra biên giới, địa bàn, với 44 lượt cán bộ chiến sĩ đơn vị tham gia; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân 22 lượt người người. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị đỡ đầu 3 cháu với mức hỗ trợ 500.000đ/cháu/tháng, thời gian thực hiện từ tháng 9/2015. Đối với mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, từ tháng 9/2019, đơn vị đón 2 cháu về học tập, sinh hoạt tại đơn vị.

Việc triển khai thực hiện các phong trào, như “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”... được nhân dân hưởng ứng và đạt hiệu quả cao.

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đã vận động đóng góp được trên 362 triệu đồng và khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, rau, củ, quả các loại, gạo, nhu yếu phẩm khác, trị giá khoảng 60 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; vận động đóng góp 20 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ nông dân; Hội Chữ thập đỏ huyện đã thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trợ giúp được 118 đối tượng với tổng giá trị 236 triệu đồng.

Không ngừng được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận ở huyện Sông Mã đã tạo sự chuyển biến tích cực, phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Vũ Tuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/hieu-qua-cong-tac-dan-van-o-song-ma-41418