Hiệu quả công tác chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Những năm qua, công tác chăm sóc, trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn toàn tỉnh luôn được quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, góp phần xoa dịu nỗi đau, động viên tinh thần, giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin vươn lên hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Nguyễn Đình Mũ (xã Việt Lâm, Vị Xuyên).

Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cùng nỗ lực hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cuộc sống. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho các nạn nhân trên địa bàn. Đồng thời chủ động triển khai quyết định hỗ trợ làm nhà, mua trâu, bò giống, hỗ trợ tiền hàng tháng cho nạn nhân. Qua đó, tạo sự thương yêu, đùm bọc, xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hiện có 7/11 Hội cấp huyện, thành phố; 73/193 Hội cấp xã, phường, thị trấn với trên 9.000 hội viên, số nạn nhân đang hưởng phụ cấp chế độ hàng tháng là 1.004 người, trong đó, số hưởng trực tiếp là 768 người, số hưởng gián tiếp là 236 người.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh chia sẻ: Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đã tích cực kêu gọi, kết nối với các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ tinh thần, vật chất cùng với địa phương chăm sóc cho nạn chân chất độc da cam. Từ đầu năm đã vận động được trên 1 tỷ 600 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà kịp thời cho các nạn nhân tổng số 2.264 xuất quà, với số tiền trên 1 tỷ 400 triệu đồng. Đồng thời, kêu gọi triển khai xây dựng nhà ở cho 11 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ chú trọng giúp đỡ hội viên về đời sống vật chất, động viên về tinh thần, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin còn làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân, chủ động hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị giám định người phơi nhiễm chất độc da cam được hưởng chế độ.

Gia đình ông Nguyễn Đình Mũ (xã Việt Lâm, Vị Xuyên),gia đ ình thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Ngôi nhà đang ở đã bị hư hỏng nặng nhưng gia đình ông chưa có khả năng sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà cho ông Mũ. Qua đó giúp gia đình ông có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh hỗ trợ về nhà ở, vốn sản xuất,… công tác chăm lo sức khỏe, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam cũng không ngừng được quan tâm và từng bước được xã hội hóa. Cùng với đó, thông qua các hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh kết hợp với công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về hậu quả của chất độc da cam/dioxin. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức, điển hình như gia đình ông Triệu Đức Thanh ở tổ 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc, thường xuyên nắm từng hoàn cảnh, gia đình nạn nhân để xây dựng kế hoạch giúp đỡ phù hợp, đồng thời là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cộng đồng đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn.

TRUNG NGHĨA

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202306/hieu-qua-cong-tac-cham-lo-doi-song-nan-nhan-chat-doc-da-camdioxin-c5f7c53/