Hiệu quả chương trình chính sách tín dụng ở Bắc Yên

Chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên đã triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng, kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi của nhà nước đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp nhân dân đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Khách hàng giao dịch tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Yên.

Hằng năm, Phòng Giao dịch huyện Bắc Yên chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện phân bổ hợp lý, kịp thời nguồn vốn vay đến các xã, thị trấn đảm bảo đúng đối tượng, hỗ trợ tối đa hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, không để tồn đọng nguồn vốn.

Ông Lê Văn Thắng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bắc Yên, cho biết: Tại 16 xã, thị trấn của huyện đều có điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH hoạt động định kỳ hằng tháng và niêm yết công khai các chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất cho vay. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, Phòng thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể chính trị - xã hội ký nhận ủy thác kiểm tra, giám sát các đối tượng vay vốn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp kiểm tra 64 tổ tiết kiệm và vay vốn, 320 hộ vay tại 13 xã. Qua kiểm tra, các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả lãi và gốc đúng hạn, nguồn vốn vay luôn được duy trì, đảm bảo.

9 tháng qua, Phòng giao dịch đã giải ngân hơn 78 tỷ đồng cho 1.594 khách hàng vay. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng gần 416 tỷ đồng, với hơn 8.000 hộ vay, chiếm gần 50% trong cơ cấu nguồn vốn tín dụng trên địa bàn huyện. Từ nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện trên 4%/năm.

Xã Tà Xùa có 4 bản, với 12 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 374 hộ vay, tổng dư nợ trên 17 tỷ đồng. Anh Mùa A Sủa, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn bản Tà Xùa, cho biết: Bản có hơn 200 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhờ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, các hộ có điều kiện đầu tư trồng chè, cây sơn tra, chăn nuôi trâu, bò sinh sản... nhiều hộ có thu nhập ổn định từ 120-150 triệu đồng/năm.

Gia đình anh Mùa A Vàng, bản Tà Xùa được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH. Gia đình anh đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 8 con bò sinh sản về nuôi. Anh Vàng chia sẻ: Từ nuôi bò sinh sản đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình trên 100 triệu đồng/năm. Cuộc sống gia đình tôi giờ đây đã được cải thiện hơn trước rất nhiều.

Ở, xã Tạ Khoa, với tổng dư nợ hơn 28 tỷ đồng, nguồn vốn ưu đãi đã giúp 497 hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Anh Đinh Văn Hát, bản Nhạn Nọc, cho biết: Năm 2018, tôi được vay 50 triệu đồng đầu tư sửa chữa, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, nuôi bò sinh sản, mỗi năm bán từ 5-7 con bê. Hiện nay, tôi đã trả hết cả tiền gốc và lãi vay của ngân hàng. Ngoài chăn nuôi, còn trồng lúa, ngô, sắn, tổng thu nhập đạt 150-180 triệu đồng/năm, gia đình tôi đã thoát nghèo.

Với thủ tục cho vay nhanh gọn, giải ngân kịp thời, nguồn vốn chính sách tín dụng không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, còn đảm bảo an sinh xã hội, đẩy lùi tín dụng đen và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/hieu-qua-chuong-trinh-chinh-sach-tin-dung-o-bac-yen-PizAwTnSg.html