'Hiệp sĩ' bắt thanh niên chiếm đoạt xe tay ga của cô gái

Được bạn gái mới quen giao chìa khóa xe tay ga, thanh niên 18 tuổi lái phương tiện bỏ trốn. Anh ta bị các “hiệp sĩ” Bình Dương bắt giao công an xử lý.

Ngày 4/10, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), cho biết đã giao Nguyễn Ngoài Bảo (18 tuổi, ngụ TP.HCM) cho Công an phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một) xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Ngoài Bảo (áo đỏ) bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: Thanh Hải.

Theo “hiệp sĩ”, sáng hai hôm trước, chị Lê Thị Trúc Quyên (19 tuổi, quê Đắk Lắk) trình báo việc bị Bảo lừa lấy xe máy. Cô gái nói rằng, mới quen thanh niên thông qua mạng xã hội. Rạng sáng 2/10, khi cả hai đi chơi về, Bảo mượn xe máy tay ga hiệu Vision của cô với lý do đi mua đồ ăn đêm.

Được giao chìa khóa, thanh niên 18 tuổi ngắt liên lạc, lái phương tiện bỏ trốn.

Nhận tin, “hiệp sĩ” Hải cùng năm thành viên của đội tỏa ra các ngả đường tìm kiếm. Trưa 4/10, nhóm đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì thấy Bảo lái chiếc tay ga của cô gái nên bí mật theo dõi.

Khoảng một giờ sau, thanh niên đến phường 3, quận Phú Nhuận (TP.HCM) thì bị “hiệp sĩ” áp sát, bắt giao công an. Tại cơ quan điều tra, bước đầu thanh niên khai nhận làm quen cô gái rồi mượn xe để chiếm đoạt.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hiep-si-bat-thanh-nien-chiem-doat-xe-tay-ga-cua-co-gai-post686946.html