Hiệp hội du lịch Ninh Bình khảo sát, kích cầu du lịch tại miền Trung

Trong khuôn khổ chương trình liên kết, kích cầu du lịch nội địa, từ ngày 3 đến 7/6, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình đã tổ chức đoàn famtrip đi khảo sát, tìm hiểu cơ hội mở rộng hợp tác, phát triển du lịch tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Gian hàng giới thiệu, quảng bá du lịch Ninh bình tại Hà Tĩnh.

Đoàn đã khảo sát, tập trung tìm hiểu về các điểm đến nổi tiếng, cơ sở lưu trú, hạ tầng, loại hình và sản phẩm du lịch đặc trưng của hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Tại Hà Tĩnh, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cùng 200 công ty du lịch đến từ 21 tỉnh, thành phố phía Bắc và khu vực đã có chuyến khảo sát các khu, điểm du lịch: khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên), chùa Hương Tích (Can Lộc), trải nghiệm bãi biển Xuân Hải, tham quan tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót (huyện Lộc Hà)…

Tại Quảng Bình, đoàn đi khảo sát Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, như khu Resort Đoan Gia, động Thủy Cung, điểm du lịch suối Moọc, hang Tối, động Thiên Cung, trải nghiệm du lịch mạo hiểm đu dây (zipline), tắm bùn, chèo thuyền…

Đoàn cũng đến khảo sát nhà hàng SaBoChi – điểm nổi tiếng với các món ẩm thực được chế biến từ sâm Bố Chính giàu chất dinh dưỡng, giàu tính dược liệu, tăng cường sức khỏe và chữa bệnh. Sản phẩm sâm Bố Chính từng là những sản vật tiến vua từ xa xưa, sau gần 300 năm thất truyền, nay khôi phục thành công được trồng, chế biến theo tiêu chuẩn nông nghiệp công nghệ cao tại bản địa, đã tạo được sự liên kết giữa ngành nông nghiệp với du lịch.

Với nhiều khu, điểm du lịch hấp dẫn về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng các loại hình du lịch của tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, đoàn khảo sát của Hiệp hội Du lịch Ninh Bình tích cực tìm kiếm cơ hội kết nối, hợp tác xây dựng tour, tuyến có nhiều điểm tương đồng trong phát triển du lịch.

Chuyến khảo sát là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp du lịch tăng cường tính liên kết xây dựng các sản phẩm mới, tạo chuỗi sản phẩm kích cầu du lịch, thu hút du khách quay lại với thị trường nội địa, thực hiện thành công cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Đồng thời tạo cơ hội tốt để ngành du lịch Ninh Bình tiếp cận với nguồn khách thị trường miền Trung, tạo sự gắn bó, đoàn kết, tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị, tạo nền tảng để thúc đẩy ngành du lịch phục hồi nhanh chóng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của mỗi địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Minh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/hiep-hoi-du-lich-ninh-binh-khao-sat-kich-cau-du-lich-tai-mien-trung-2020060709254995p0c15.htm