Hiệp Hòa: Tăng cường quảng bá tiềm năng, vùng đất, con ngươìHiệp Hòa: Tăng cường quảng bá tiềm năng, vùng đất, con người

Cuộc thi sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu truyền thống, vùng đất Hiệp Hòa. Ảnh: Đình Xuân Biều, xã Xuân Cẩm - Di tích Quốc gia đặc biệt

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, lưu giữ và phổ biến những tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phản ánh đời sống xã hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thông qua các tác phẩm ảnh nghệ thuật góp phần ghi nhận, giới thiệu những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa.

Qua cuộc thi, huyện sẽ tuyển chọn những hình ảnh tiêu biểu để thực hiện bộ ảnh triển lãm chào mừng 80 năm ngày giành chính quyền 1/6 (1945-2025), Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025-2030 và phục vụ các sự kiện chính trị của huyện.

Theo yêu cầu chung, các tác phẩm dự thi phải phản ánh được thành tựu của huyện toàn diện trên các lĩnh vực; những việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện. Giới thiệu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các công trình kinh tế, văn hóa, du lịch mới tiêu biểu; hoạt động xã hội, từ thiện phục vụ cộng đồng; hình ảnh về con người và quê hương Hiệp Hòa; các hoạt động lễ hội dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Đám rước ở Lễ hội Y Sơn năm 2024.

Ảnh dự thi phải chứng minh được nội dung của hình ảnh đó được sáng tác tại địa điểm, địa phương cụ thể tại huyện Hiệp Hòa. Hình ảnh tham gia dự thi được sáng tác từ năm 1945 đến năm 2024 (ảnh chụp từ năm 2020 - 2024 chưa tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, toàn quốc, quốc tế).

Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 1/5/2024 đến hết tháng 11/2024; sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích kèm theo giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm dự thi đoạt giải. Ngoài ra, chi trả nhuận ảnh cho các tác phẩm chất lượng.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Cuộc thi sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu truyền thống, vùng đất Hiệp Hòa. Ảnh: Đình Xuân Biều, xã Xuân Cẩm - Di tích Quốc gia đặc biệt

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, lưu giữ và phổ biến những tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phản ánh đời sống xã hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thông qua các tác phẩm ảnh nghệ thuật góp phần ghi nhận, giới thiệu những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa.

Qua cuộc thi, huyện sẽ tuyển chọn những hình ảnh tiêu biểu để thực hiện bộ ảnh triển lãm chào mừng 80 năm ngày giành chính quyền 1/6 (1945-2025), Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025-2030 và phục vụ các sự kiện chính trị của huyện.

Theo yêu cầu chung, các tác phẩm dự thi phải phản ánh được thành tựu của huyện toàn diện trên các lĩnh vực; những việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện. Giới thiệu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các công trình kinh tế, văn hóa, du lịch mới tiêu biểu; hoạt động xã hội, từ thiện phục vụ cộng đồng; hình ảnh về con người và quê hương Hiệp Hòa; các hoạt động lễ hội dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Đám rước ở Lễ hội Y Sơn năm 2024.

Ảnh dự thi phải chứng minh được nội dung của hình ảnh đó được sáng tác tại địa điểm, địa phương cụ thể tại huyện Hiệp Hòa. Hình ảnh tham gia dự thi được sáng tác từ năm 1945 đến năm 2024 (ảnh chụp từ năm 2020 - 2024 chưa tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, toàn quốc, quốc tế).

Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 1/5/2024 đến hết tháng 11/2024; sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích kèm theo giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm dự thi đoạt giải. Ngoài ra, chi trả nhuận ảnh cho các tác phẩm chất lượng.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/photos/hiep-hoa-tang-cuong-quang-ba-tiem-nang-vung-dat-con-nguoi-144721.bbg