Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - EU sẽ có hiệu lực vào ngày 1/5

New Zealand ngày 25/3 cho biết, một hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU) sẽ có hiệu lực vào ngày 1/5, sau khi nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội nước này.

Đại diện các nhà lãnh đạo hai bên tại lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa New Zealand và EU ở thủ đô Brussels, Bỉ hồi tháng 7 năm ngoái. Ảnh minh họa: RNZ/TTXVN

Trong đó, New Zealand kỳ vọng Hiệp định Thương mại tự do New Zealand và EU (FTA New Zealand - EU) sẽ mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp thịt bò, thịt cừu, bơ và phô mai, cũng như xóa bỏ thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu khác, như trái kiwi mang tính biểu tượng của quốc gia này.

Về phía EU, thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu bao gồm quần áo, hóa chất, dược phẩm và ô tô, cũng như rượu và bánh kẹo sẽ được dỡ bỏ.

Trong một tuyên bố, ông Todd McClay, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Nông nghiệp New Zealand cho hay, New Zealand đã thông báo cho EU rằng quốc gia này đã phê chuẩn hiệp định thương mại tự do.

Trước đó vào tháng 7 năm ngoái, Wellington và Brussels đã ký kết hiệp định thương mại tự do, và Nghị viện châu Âu (EP) đã phê chuẩn hiệp định này hồi tháng 11 cùng năm.

Theo dữ liệu chính thức từ Chính phủ New Zealand, EU là đối tác thương mại lớn thứ tư của quốc gia này với thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều đạt trị giá 20,2 tỷ đô la New Zealand (tương đương 12,10 tỷ USD) vào năm 2022.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters & The Business Times)

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-gioi/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-new-zealand-eu-se-co-hieu-luc-vao-ngay-1-5-139230.html