Hiếp dâm trẻ em bị phát hiện, chui gầm giường trốn

Khi đang hiếp dâm bé gái hàng xóm, biết mẹ bé về, Nguyễn Văn N. chui xuống gầm giường trốn và bị bắt giao công an.

Lúc 23 giờ ngày 6-1, Nguyễn Văn N (SN 1988, ở Phú Ninh Đông, Mỹ Lợi, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) sau khi nhậu xong, N. đến nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1975, ở Phú Ninh Đông, Mỹ Lợi, Phù Mỹ), lúc này không có bà H. ở nhà nên N. vào phòng buồng và thấy Tô Kiêu Anh T. (con bà H.) (sinh ngày 5.7.2002) đang ngủ, N. đã thực hiện hành vi hiếp dâm T.

Khi N đang thực hiện hành vi đồi bại thì bà H. về nhà. Thấy xe mô tô của N. để bên ngoài, bà H. gọi T. Nghe tiếng bà H. gọi, N. chui xuống gầm giường trốn và bị gia đình bà H. bắt giao cho Công an xã Mỹ Lợi.

Trước đây, N có một tiền án, chấp hành xong hình phạt tù ngày 17.10.2015.

Vụ việc cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Nghị (Bình Định Online)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/dia-phuong/hiep-dam-tre-em-bi-bat-phat-hien-chui-gam-giuong-tron-20170108112755293.htm