Hiếp dâm tại New Delhi tăng tới 23% trong năm 2012

Theo những số liệu chính thức vừa được công bố, các vụ cưỡng hiếp ở New Delhi đã tăng 23% trong năm 2012.

Số liệu trên được công bố trong bối cảnh năm người đàn ông dính líu tới vụ hãm hiếp và sát hại nữ sinh viên gây chấn động Ấn Độ sẽ ra tòa vào ngày 21/1 với những tội danh như sát hại, cưỡng hiếp và bắt cóc, sau khi được chuyển từ tòa quận Saket lên tòa án cấp cao hơn nhằm xử nhanh vụ án được cả nước quan tâm.
Trong năm 2012, có 706 vụ cưỡng hiếp được báo cáo, tăng 23,43% so với năm 2011.
Khoảng 45 vụ cưỡng hiếp và 75 vụ xâm hại tình dục được báo cáo với cảnh sát trong hai tuần kể từ sau vụ nữ sinh viên bị cưỡng hiếp.
Những số liệu nêu trên một lần nữa lý giải tại sao đã có những tên gọi không mấy thuận tai khi nói về thủ đô New Delhi, nơi có 16 triệu dân sinh sống và còn được gọi là “thủ đô cưỡng hiếp của Ấn Độ”.
Dù là thủ đô nhưng số vụ cưỡng hiếp ở New Delhi không chỉ tăng so với năm 2011 mà con gấp đôi so với ở trung tâm tài chính Mumbai.
Kể từ vụ cưỡng hiếp sinh viên hồi tháng trước, những người biểu tình ở nhiều nơi trên Ấn Độ và thế giới đã yêu cầu chính phủ nước này cần có những mạnh mẽ hơn trong việc xử lý các vụ án liên quan đến phụ nữ./.

Trà My (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hiep-dam-tai-new-delhi-tang-toi-23-trong-nam-2012/20131/179548.vnplus