Hiện trường xe chở gỗ bị lật khiến 2 người tử vong ở Bắc Kạn

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đêm ngày 11/4 trên địa bàn xã Cao Thượng (Ba Bể) khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng, khoảng 9h30 phút sáng ngày 12/4, 02 nạn nhân mắc kẹt trong ca-bin đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra ngoài.

Khoảng 23h5 ngày 11/4, xe ô tô tải hiệu HOWO, mang BKS 29H-818.24 (trên xe có 3 người) chở gỗ, lưu thông đến Km 45 +130 QL 279, đoạn qua thôn Bản Cải, xã Cao Thượng (Ba Bể) có dấu hiệu bị mất phanh đã đâm vào hộ lan, dẫn đến lật xe. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 02 người tử vong, 01 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 02 người tử vong, 01 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn, trên xe có 3 người. Người điều khiển xe ô tô tải là Lý Kiềm P (SN 1996) quê quán Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; nguồi bên cạnh là Bàn Văn Q (SN 1989) ở xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn sau tai nạn cả 2 bị kẹt trong xe và tử vong.

Người bị thương là Nguyễn Ngọc H (SN 1992) ở xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn bị gãy tay và đa chấn thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Ba Bể và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bắc Kạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện các biện pháp cứu người gặp nạn, cứu hộ phương tiện.

Chiều ngày 12/4, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, Thượng tá Nguyễn Ngọc Trìu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Ngay sau khi có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, Phòng trực tiếp chỉ đạo các tổ, đội xuyên đêm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đưa người bị nạn ra ngoài".

"Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, liên tục không nghỉ từ rạng sáng ngày 12/4 đến 9h30 (cùng ngày), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa được các nạn nhân xấu số ra khỏi ca-bin xe gặp nạn để bàn giao cho các đơn vị chức năng khác thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo" - Thương tá Trìu nhẫn mạnh.

Cũng theo Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Bắc Kạn cho biết, khoảng 9h40 (ngày 12/4) đơn vị đã hoàn tất công tác cứu hộ và bàn giao nạn nhân cho chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục.

Sau khi nhận được thông tin, Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn đã có mặt tại hiện trường và hỏi thăm gia đình các nạn nhân gặp nạn.

Ông Đặng Quang Hùng (áo xanh) - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn (áo trắng) hỏi thăm, động viên nạn nhân bị thương đang cấp cứu ở Bệnh viện. Theo đại diện Ban An toàn giao thông, hiện nạn nhân đã ổn định tinh thần, qua chụp chiếu không ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật ngửa.

Thùng xe nát bét, số gỗ trên xe ngổn ngang khó khăn trong công tác cứu hộ. Theo nạn nhân may mắn còn sống kể lại, khi xe đến địa điểm trên thì xuống đèo đi với tốc độ khá cao, không làm chủ được tốc độ nên đã xảy ra tai nạn.

Phần ca-bin xe nát bét dẫn đến hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn đưa ra khuyến cáo các lái xe vận tải chở theo hàng hóa nặng khi lưu thông lên, xuống đèo ở các khu vực sương mù, thường xuyên có mưa phùn khiến mặt đường trở nên trơn trượt rất dễ xảy ra tai nạn. Ngoài ra, cần phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện thao tác đúng kỹ thuật điều khiển phương tiện lên, xuống đèo đảm bảo an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Video đang được quan tâm:

Video: Nam thanh niên 'né' thổi nồng độ cồn, hất CSGT lên nắp capo gây phẫn nộ

Đồng Diệm

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hien-truong-xe-cho-go-bi-lat-khien-2-nguoi-tu-vong-o-bac-kan-17223041215401282.htm