Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 11 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra đêm 16.8 trên đường tránh QL1A (huyện Phù Mỹ, Bình Định) khiến 11 người thương vong.

Thi thể nạn nhân và những quả thanh long văng tung tóe tại hiện trường vụ tai nạn trong đêm.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 11 người thương vong.

Sáng nay (17.8), phóng viên Dân Việt có mặt tại hiện trường vụ tai nạn khiến 11 người thương vong xảy ra trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A. Ảnh: D.T

Thông tin ban đầu, lúc 22h ngày 16.8, tại tuyến đường tránh đoạn qua quốc lộ 1 A (thôn An Lạc 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định), xe khách mang BKS 75B-001.01 đi hướng Nam ra Bắc, trên xe chở 18 hành khách do tài xế Nguyễn Long Hồ (trú TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) điều khiển. Ảnh: D.T

Qua đoạn đường nói trên đã xảy ra va quệt với ô tô đầu kéo mang BKS 35C-035.50 kéo theo rơmoóc 35R-001.76 chở theo 2 máy ủi do tài xế Nguyễn Văn Hương (trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy ngược chiều. Ảnh: D.T

Tại hiện trường, xe khách biến dạng hoàn toàn, rất nhiều vật dụng rơi vãi trên đường. Ảnh: D.T

2 chiếc xe ủi trên ô tô đầu kéo bị hư hỏng, rơi xuống đường.  Ảnh: D.T

Nạn nhân trong vụ tai nạn đã được cơ quan chức năng di chuyển ra khỏi hiện trường. Ảnh: D.T

Vụ tai nạn trên đã khiến 5 hành khách trên ô tô khách tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương, nhập viện cấp cứu. Ảnh: D.T

Sáng nay (17.8), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã tới thăm và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị thiệt mạng 10 triệu đồng. Trong 5 nạn nhân bị thiệt mạng, có 3 nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng, 1 nạn nhân mới được gia đình tới nhận sáng nay, 1 nạn nhân vẫn chưa liên được với người nhà.  Ảnh: D.T

Trái cây chở trên xe khách rơi vãi trên đường. Ảnh: D.T

Xe khách hư hỏng, biến dạng sau tai nạn. Ảnh: D.T

Hiện trường vụ tai nạn khiến 11 người thương vong. Ảnh: D.T

Danh sách 5 hành khách tử vong:

1. Võ Văn Thành (SN 1960, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế)

2. Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, trú tỉnh Cần Thơ)

3. Nguyễn Thị Ngọc Duyên (SN 1998, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế)

4. Lê Đức Tri (SN 1976, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế)

5. Hoàng Cao Đức (SN 1985, trú tỉnh Khánh Hòa).

Danh sách 6 hành khách bị thương:

1. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 1978, ở ấp Thới An, Giai Xuân, Phong Điền, Cần Thơ)

2. Trịnh Vang Ngọc (SN 1984, Hàm Hiệp, Hàm Thủ Bắc, Bình Thuận)

3. Đinh Thị Ngọc Phượng (SN 1991, Vũng Liêm, Vĩnh  Long)

4. Võ Văn Thoại (SN 1984, Hương Sen, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

5. Lê Thị Ly Na (23 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế)

6. Nguyễn Trung Thắng (SN 1992, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-hien-truong-vu-tai-nan-kinh-hoang-khien-11-nguoi-thuong-vong-796977.html