Hiện trường nhói buốt vụ chặt phá rừng dổi ở Bình Định

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ khai thác gỗ trái phép có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự nên đơn vị đang đang gấp rút hoàn tất hồ sơ và sẽ xem xét khởi tố vụ án trong thời gian gần nhất.

Ngày 12-11, ông Lê Văn Đẩu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), cho biết, huyện đã chỉ đạo công an huyện, kiểm lâm huyện cùng các đơn vụ liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ khai thác trái phép 13 cây gỗ dổi tại khoảnh 2, khoảnh 4, tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã giao cho Đội Cảnh sát điều tra Kinh tế và chức vụ Công an huyện điều tra, xác định và làm rõ các đối tượng có liên quan đã tham gia cưa hạ 13 cây gỗ dổi.

Một cây dổi ở khoảnh 4, tiểu khu 183 có đường kính 76cm bị lâm tặc cưa hạ.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ khai thác gỗ trái phép có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự nên đơn vị đang đang gấp rút hoàn tất hồ sơ và sẽ xem xét khởi tố vụ án trong thời gian gần nhất.

Liên quan đến vụ việc trên, Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện (huyện Vĩnh Thạnh) đã ra quyết định cách chức ông Huỳnh Ngọc Sơn Hà - Trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ, điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Mạnh Thương, cán bộ quản lý bảo vệ rừng vì để xảy ra vụ việc phá rừng nghiêm trọng trên.

Như CAND đã đưa tin, thông tin 13 cây gỗ dổi, nhóm III nằm trong khu rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh thuộc khoảnh 2 và khoảnh 4, tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo, có khối lượng hơn 42,5m

3 đã bị lâm tặc triệt hạ. Sau khi chặt số gỗ trên, lâm tặc đã cưa xẻ và vận chuyển đi khỏi hiện trường một số. Hiện trường còn lại 22 lóng gỗ tròn, khối lượng 22,679 m³ và 2 tấm gỗ xẻ, khối lượng 0,284 m³.

Dưới đây là chùm ảnh cận cảnh hiện trường 13 cây gỗ dổi bị chặt hạ được chúng tôi ghi nhận sau khi thâm nhập thực tế.

Cây gỗ dổi ở khoảnh 2, tiểu khu 183 có đường kính 47cm, chiều dài 14m, có khối lượng 2,427m3 bị cưa ngã, nhưng chưa được lâm tặc xẻ thành phách.

Một cán bộ Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh lấy làm tiếc khi để xảy ra vụ việc nhiều cây dổi hàng trăm tuổi bị lâm tặc đốn hạ.

Sau sự việc 13 cây dổi bị cưa hạ, ông Nguyễn Xuân Thạch được Ban quản lý rừng phòng huyện huyện Vĩnh Thạnh phân công làm Trạm trưởng Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ. Chứng kiến 10 cây dổi tại khoảnh 2, tiểu khu 183 bị cưa hạ, ông Thạch, chia sẻ: “Hơn 20 năm làm nhiệm vụ giữ rừng, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến nhiều cây gỗ quý có đường kính lớn bị chặt hạ hàng loạt như vậy”.

CTV Báo Công an nhân dân “mục sở thị” một cây gỗ dổi có đường kính 56 cm, chiều dài 18,5m, khối lượng 4,571m3 vừa bị cưa hạ với vết cưa còn mới..

Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, cùng cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện đang kiểm tra khu vực hiện trường chặt phá rừng tại khoảnh 4, tiểu khu 183.

Một cây gỗ dổi khác ở khoảnh 4, tiểu khu 183 bị cưa sát gốc với những phách gỗ còn sót lại vứt lăn lóc ra xung quanh.

Một nửa thân gỗ dổi có đường kính 50cm tại khoảnh 2, tiểu khu 183 bị cưa chưa kịp xẻ thành phách.

Nhiều cây gỗ dổi có đường kính 70 cm đã bị lâm tặc chặt không thương tiếc.

Cận cảnh hiện trường gỗ dổi tại khoảnh 4, tiểu khu 183 bị đốn hạ.

Phần thân cây dổi đã bị lâm tặc cưa, xẻ phách chở đi còn lại là cành, nhánh nằm lăn lóc tại hiện trường.

Vụ việc 13 cây gỗ dổi có đường kính lớn bị cưa là vấn đề cần nhìn nhận về công tác quản lý, bảo vệ rừng tại huyện Vĩnh Thạnh sau khi lệnh cấm cửa rừng được ban bố.

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/xem-xet-khoi-to-vu-pha-rung-nghiem-trong-nhat-binh-dinh-416735/