Hiến đất mở rộng đường nội bản

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND, ngày 28/8/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước để làm đường giao thông giai đoạn 2023-2025, xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, góp công sức mở rộng đường nội bản.

Cán bộ xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu kiểm tra chiều rộng tuyến đường tại bản Kẹ.

Trước đây, xã Phổng Lập gặp nhiều khó khăn, bởi hệ thống đường giao thông nhỏ hẹp, mặt đường xuống cấp; nguồn ngân sách địa phương hạn chế. Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chú trọng tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự ủng hộ, hưởng ứng của những người có uy tín trong khu dân cư, dòng họ để vận động các hộ dân thực hiện. Chọn điểm mô hình ở bản Kẹ, bản Lặp để triển khai nhân rộng.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường vừa được san ủi mặt bằng, anh Cà Văn Thiêu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Kẹ, chia sẻ: Tuyến đường trục chính từ tỉnh lộ vào bản dài 1,1 km, trước kia nhỏ hẹp. Được xã tuyên truyền, vận động mở đường giao thông theo Nghị quyết số 63 của HĐND tỉnh, 125 hộ dân tình nguyện hiến hơn 1 ha đất ruộng, ao, đất trồng cà phê, cây ăn quả để giải phóng mặt bằng. Tiêu biểu là các gia đình ông: Lò Văn Hiếu, hiến hơn 1.600m²; Cà Văn Phủ hiến 800m²; Cà Văn Hánh hiến hơn 500m². Mỗi hộ còn đóng góp 120 nghìn đồng, cùng với tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để thuê máy xúc san ủi mặt bằng. Bây giờ đường của bản đã rộng lên 6m, chúng tôi rất mong được Nhà nước sớm hỗ trợ đổ bê tông tuyến đường, tạo thuận lợi cho bà con đi lại.

Anh Lò Văn Hiếu, bản Kẹ, cho hay: Thấy việc mở rộng đường là tốt cho bà con, làm đẹp cho bản, nên gia đình tôi đã tự nguyện phá tường rào, cổng, diện tích trồng cà phê và hiến hơn 1.600m² đất. Không chỉ gia đình tôi, tất cả các hộ dân dọc tuyến đường đều làm vậy.

Còn tại bản Lặp, tuyến đường trục chính đã được đầu tư, xây dựng; còn 1 tuyến đường trục bản dài 0,6km có 14 hộ dân sinh sống cũng được nhân dân đồng thuận góp đất, phá dỡ hàng rào, cây cối để làm đường. Đến nay đã có 14 hộ dân hiến 600m² đất; đóng góp gần 400 nghìn đồng/hộ để san ủi mặt bằng mở rộng tuyến đường từ 1m lên 4m.

Hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới là mang lại lợi ích cho cộng đồng và cho chính mình, nên nhiều gia đình ở xã Phổng Lập đã sẵn sàng chặt cây, nhường đất, phá bỏ công trình để giải phóng mặt bằng làm đường giao thông. Sau hơn 2 tháng triển khai mô hình thí điểm, 138 hộ dân ở bản Kẹ và bản Lặp đã tham gia hiến 1,6 ha đất, đóng góp trên 800 ngày công lao động để mở rộng 2 tuyến đường trục chính, nội bản.

Ông Lỗ Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Ngoài tuyên truyền, vận động còn cần phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, khi nhân dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và được hưởng thụ, họ sẽ nhiệt tình tham gia. Đến nay, ở xã có bản Kẻ, bản Lặp đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xã đã báo cáo với UBND huyện và chờ các cấp, các ngành hỗ trợ kinh phí để triển khai làm đường giao thông tại 2 bản theo kế hoạch. Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Với sự đồng lòng, chung tay của nhân dân cùng sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, việc hiến đất đã góp phần mở rộng, nâng cấp các tuyến đường ở xã Phổng Lập, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/hien-dat-mo-rong-duong-noi-ban-YHAJTaMIR.html