Hiểm họa xe máy đi ngược chiều trên cao tốc, việc quản lý ra sao?

Tình trạng đón trả khách, lái xe máy hay đi bộ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai vẫn diễn ra trong thời gian qua nhưng chưa được xử lý triệt để. Hậu quả, một số vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, điển hình vụ 4 thanh thiếu niên tử vong khi va chạm xe tải ngày 14/2 vừa qua.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h40 ngày 14/2, vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng giữa ô tô tải với 2 xe máy đi hướng ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai khiến cả 4 thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy tử vong tại chỗ. Trong số này, có Nguyễn Văn H (SN 2011, học sinh lớp 7, trường THCS thị trấn Bát Xát) và Phàn Khánh N (SN 2009, học sinh lớp 9, trường THCS xã Cốc Mỳ).

Camera hành trình ghi lại vụ việc cho thấy 4 thanh thiếu niên đi xe máy đều không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên đường cao tốc với tốc độ cao.

Trước vụ tai nạn nghiêm trọng này, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tình trạng đi xe máy trên cao tốc, đón trả khách hay đi bộ trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được xử lý triệt để.

4 thanh thiếu niên đi ngược chiều tử vong sau va chạm với xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trên tuyến, vẫn thường xuyên diễn ra tình trạng xe khách dừng, đỗ bắt khách trái quy định. Đoạn cao tốc từ Yên Bái – Lào Cai, tràn lan tình trạng lấn vạch kẻ liền để vượt xe khác gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, trên đoạn tuyến, một số điểm không có tường rào ngăn người dân đón xe khách.

Trong khi đó, đoạn cuối cao tốc Nội Bài – Lào Cai khu vực cửa khẩu Kim Thành việc xe máy ra vào cao tốc vẫn thường xuyên diễn ra.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên, ngày 15/2, UBND tỉnh Lào Cai đã có Văn bản hỏa tốc đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên.

Việc dừng đón, trả khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn diễn ra tràn lan. Ảnh: Văn Đức.

Tại văn bản này, UBND tỉnh đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 261+700, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cùng với đó là việc duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tuyến đường quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Cao tốc, đặc biệt đối với các hành vi có nguy cơ cao gây TNGT như đi ngược chiều, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, đón trả khách trên đường cao tốc...

Kiểm soát chặt chẽ không cho người dân đi bộ, đi xe máy vào đường cao tốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Cao tốc chưa được xử lý triệt để. Ảnh: Văn Đức.

Đối với Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường quản lý hành lang đường cao tốc, đối với các hành vi phá rào đi vào đường cao tốc, đi xe máy vào đường cao tốc, thống kê, cung cấp hình ảnh gửi về chính quyền địa phương đề nghị xử lý theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Tiền Phong, đại diện đơn vị vận hành đường cao tốc VECS cho biết, từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024 đơn vị đã nhiều lần phối hợp cùng các cơ quan ban ngành địa phương, Cục quản lý đường bộ tiến hành tuyên truyền, vận động và xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định giao thông đường bộ khi lái xe máy lên cao tốc tại đoạn tuyến từ km237 đến km262.

Tuy nhiên, theo vị đại diện này, việc kiểm soát phương tiện xe máy đi lên cao tốc rất phức tạp, khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng thường rẽ vào các lối tự mở sau đó bỏ chạy hoặc cố tình vượt chốt.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ có những kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ban ngành, địa phương trong việc quản lý, vận hành tại đoạn tuyến này.

Hân Nguyễn - Văn Đức

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hiem-hoa-xe-may-di-nguoc-chieu-tren-cao-toc-viec-quan-ly-ra-sao-post1612607.tpo