Hiểm họa nuốt phải dị vật khi uống thuốc

Trong khi uống thuốc, ông N.V.L. (51 tuổi, ngụ tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã vô tình nuốt luôn khung răng giả vào bụng.

Các bác sĩ tiến hành nội soi lấy dị vật cho ông L. Ảnh: Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long

Trong khi uống thuốc, ông N.V.L. (51 tuổi, ngụ tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã vô tình nuốt luôn khung răng giả vào bụng. Ngay sau đó, bệnh nhân cảm thấy khó chịu nên đến Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long để thăm khám.

Tại đây, bác sĩ phát hiện một khung răng giả có móc kim loại, chiều dài khoảng 4cm trong lòng dạ dày kèm theo loét nông 1/3 dưới thực quản do dị vật va chạm.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Tường, Phó khoa Nội soi, Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đã sử dụng kỹ thuật mũ chụp lấy dị vật thành công.

“Sau khi lấy dị vật, chúng tôi soi kiểm tra chưa phát hiện tổn thương trầy xước mới. Bệnh nhân thấy bớt khó chịu ngay sau can thiệp và được chuyển khoa theo dõi tình trạng loét nông trước đó”, bác sĩ Tường nói.

Theo bác sĩ Tường, đây là trường hợp dị vật lớn, nguy cơ gây thủng, rách thực quản cao và có thể gây chèn nghẹt, dễ làm tắc nghẽn đường tiêu hóa. Một số trường hợp dị vật xuống sâu ở đoạn xa ruột non. Nếu đến bệnh viện muộn thì bệnh nhân có thể sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật để lấy dị vật.

Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 175 cũng tiếp nhận cấp cứu cho một số trường hợp bệnh nhân lớn tuổi nhập viện, thủng ruột do nuốt phải dị vật là vỉ thuốc. Trong đó, bệnh nhân N.V.P. (78 tuổi) nhập viện Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết nặng bắt nguồn từ nhiễm trùng ổ bụng do thủng hồi tràng nhiều vị trí gây ra bởi nuốt phải vỉ thuốc.

Theo TS.BS Trịnh Văn Thảo, Chủ nhiệm Khoa Ngoại bụng, Bệnh viện Quân y 175, điểm chung của các ca được ghi nhận là bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền phải uống nhiều loại thuốc điều trị hằng ngày, có trí nhớ và thị lực giảm sút.

Khẩu phần thuốc của các bệnh nhân được cắt sẵn từng loại và chia theo bữa, trong đó một số thuốc được cắt ra từng viên từ vỉ lớn nhưng vẫn giữ trong vỉ bảo quản. Vì vậy dẫn đến việc bệnh nhân đã vô tình uống luôn mà không bóc thuốc khỏi vỉ. Hậu quả là vỉ thuốc đã gây rách thủng ruột trong quá trình di chuyển gây nhiễm trùng ổ bụng và đe dọa nghiêm trọng tính mạng.

TS Thảo khuyến cáo, người dân và nhân viên y tế, không nên cắt chia thuốc đối với những thuốc cần bảo quản trong vỉ. Trường hợp không may nuốt phải vỉ thuốc cần tới ngay cơ sở y tế chuyên sâu để theo dõi và xử trí kịp thời.

Vân Huyền

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hiem-hoa-nuot-phai-di-vat-khi-uong-thuoc-post681701.html