Hiểm họa khôn lường nếu không tẩy trang trước khi đi ngủ

Hiện nay không ít chị em phụ nữ có thói quen trang điểm vào buổi tối và để nguyên lên giường “đánh” một giấc đến sáng. Điều này theo các chuyên gia thẩm mỹ, chăm sóc da... sẽ rất nguy hiểm đến làn da trên khuôn mặt, gây ra nhiều biến chứng trên khuôn mặt, thậm chí có thể làm “nát mặt”.

Ảnh minh họa

Trang điểm là thói quen của chị em phụ nữ, những người trẻ thì trang điểm để làm cho mình đẹp hơn trong mắt của mọi người; những người lớn tuổi, nhất là những phụ nữ bước vào tuổi trung niên thì trang điểm để che lấp những khuyến điểm trên khuôn mặt khi làn da đang có dấu hiệu lão hóa.

Đó là việc làm đẹp chính đáng của chị em phụ nữ. Tuy nhiên không ít phụ nữ lạm dụng trang điểm, không chịu tẩy trang hoặc tẩy trang không đúng cách sau khi trang điểm đã để lại không ít hậu quả nặng nề cho khuôn mặt.

Theo TS-BS Lê Thái Vân Thanh – Phòng khám Chăm sóc da, Bệnh viện Đại học Y Dược (TP.HCM) tẩy trang là rất quan trọng và cần thiết vì nó giúp lấy sạch đi bụi bẩn, chất bã nhờn, vi khuẩn, mỹ phẩm trang điểm và các tế bào chết nhằm góp phần phục hồi lại sức khỏe cho làn da, nếu không da mặt bị tái, nhăn, làm tối mờ khuôn mặt, thậm chí gây biến dạng khuôn mặt,

Với các chị em trang điểm không thường xuyên, bác sĩ Thanh lưu ý nên tẩy trang ngay sau khi xong công việc. Chăm sóc làm sạch da mặt nên được thực hiện thường xuyên mỗi ngày, ít nhất một lần vào buổi tối và thêm một lần vào buổi sáng nếu có dùng dưỡng ẩm da ban đêm.

Riêng đối với những người thường xuyên trang điểm đến công sở nên tẩy trang ngay sau khi về đến nhà. Còn đối với người thường xuyên trang điểm vào buổi tối vì tính chất công việc thì không nên để mặt trang điểm đi ngủ.

“Dù có mệt mỏi đến đâu cũng nên dành vài phút cho công việc tẩy trang ngay trước khi ngủ. Nếu không vẫn để khuôn mặt trang điểm như thế đi ngủ sẽ gây bít các lỗ chân lông và có thể dẫn đến đỏ da, phát ban mụn trứng cá; gây ra nhiều biến chứng trên khuôn mặt”, bác sĩ Thanh khuyến cáo.

Để việc tẩy trang được hiệu quả, không phải để lại những di chứng trên khuôn mặt, ngoài việc tuyệt đối không trang điểm khi đi ngủ, bác sĩ Thanh lưu ý các chị em về trình tự tẩy trang. Việc tẩy trang phải đi ngược lại với trình tự trang điểm. Tẩy trang mắt rồi đến môi bằng dung dịch tẩy trang, sau đó rửa mặt bằng sữa rửa mặt thích hợp.

Đối với tẩy trang mắt, không được dùng phần bông tẩy trang đã lau để lau lại ở nơi khác. “Các sản phẩm dùng cho trang điểm mắt thường là các sản phẩm có chứa nhiều thành phần như chất màu, chất gắn kết, chất hấp thu dầu, chất bảo quản nên chúng có các đặc điểm là có độ dính cao và có nhiều khả năng gây dị ứng cho da. Hơn nữa da mí mắt là vùng da mỏng manh nhất, dễ bị tổn thương do tiếp xúc và đặc biệt là cận kề với mắt. Do đó nếu chăm sóc không cẩn thận sẽ dễ gây tổn thương mắt và thâm quầng quanh mắt”, bác sĩ Thanh chia sẻ.

Bên cạnh đó, không nên quên công đoạn làm săn chắc da bằng nước hoa hồng vì ngoài tác dụng làm săn chắc da, nó còn giúp lấy sạch đi những vết bẩn nhỏ còn sót mà dung dịch tẩy trang hoặc sữa rửa mặt không lấy đi hết được.

Việc lựa chọn sản phẩm tẩy trang cần lưu ý dung dịch tẩy trang nên cùng hiệu với mỹ phẩm trang điểm; đồng thời chọn sản phẩm tẩy trang phải tùy thuộc vào da khô hay da nhờn.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/hiem-hoa-khon-luong-neu-khong-tay-trang-truoc-khi-di-ngu-58231.html