HH Mỹ Linh lên tiếng về việc thiếu 1 điểm nhưng vẫn đậu ĐH

Hoa hậu Việt Nam 2016 tiếp tục bị cư dân mạng 'soi' về việc thi Đại học Ngoại thương được 21 điểm nhưng đỗ vào khoa có điểm chuẩn là 22.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 vào tối 28/8, mọi thông tin về đời tư của Đỗ Mỹ Linh đều được cư dân mạng 'mổ xẻ'. Trong đó người đẹp từng vướng phải nghi vấn thẩm mỹ răng, có những phát ngôn với lời lẽ không hay trên trang cá nhân... và sau đó Mỹ Linh phải lên tiếng để giải thích cho từng trường hợp.

Đỗ Mỹ Linh nhận được nhiều sự quan tâm sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2016

Mới đây nhất , cư dân mạng lại tiếp tục 'mổ xẻ' về điểm thi đại học của tân hoa hậu. Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh hiện là sinh viên năm 3, lớp Anh văn 2 khoa Quản trị Kinh doanh trường đại học Ngoại thương.

Điểm thi đầu vào của tân hoa hậu khối D1 đạt 21 điểm, gồm: Tiếng anh 8,25, Toán 6,75 và Ngữ văn 6. Trong khi năm 2014, trường Ngoại thương Hà Nội lấy điểm chuẩn khối này thấp nhất là 22 điểm. Chính điều này đã khiến nhiều người tỏ ra thắc mắc vì sao Mỹ Linh thiếu 1 điểm mà vẫn đậu đại học.

Điểm thi đại học của Mỹ Linh

Trước nghi vấn của nhiều người, Mỹ Linh cùng phía ban tổ chức đã lên tiếng trả lời về vấn đề này. Theo đó, Mỹ Linh cho biết con số 21 điểm cho khối D1 là chính xác. Nhưng sau khi nhận được kết quả thi, cô thấy rất tự tin với bài làm môn Văn và cảm thấy kết quả chưa hợp lí nên đã làm đơn phúc khảo môn này và sau đó được nâng từ 6 lên 6,75. Chính vì vậy, số điểm cuối cùng Mỹ Linh nhận được là 21,75, làm tròn thành 22 điểm và cô đã đủ điểm chuẩn để vào khoa Quản trị kinh doanh của trường.

Hiện tại, Mỹ Linh cùng với 2 á hậu Thanh Tú, Thùy Dung có lịch trình khá bận rộn với các hoạt động từ thiện, giao lưu trực tuyến, chụp ảnh, ghi hình... sau cuộc thi.

Theo PV/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/hh-my-linh-len-tieng-viec-diem-chuan-22-chi-duoc-21-nhung-van-dau-dh.html