Hezbollah thề chiến thắng ở Syria

(CAO) Hassan Nasrallah, lãnh đạo phong trào Hezbollah gồm các tay súng Shia của Lebanon, đã hứa với những người ủng hộ rằng họ sẽ chiến thắng ở Syria, nơi họ ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.

Ông phát biểu trên TV: “Cuộc chiến này là của chúng ta… và tôi hứa với các bạn sẽ chiến thắng”.

Dân thường tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát sau khi lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad bắn pháo vào thị trấn Qusair gần Horns, vào ngày 21.5.2013

Quân nổi dậy Syria trong thị trấn Qusair bị bao vây nói họ bị các tay súng Hezbollah tấn công bằng trọng pháo.

Thị trấn Qusair nằm gần biên giới Lebanon, thuận tiện cho cả chính phủ lẫn quân nổi dậy tiếp nhận vũ khí.

Trong bài phát biểu tại một địa điểm không được tiết lộ, ông Nasrallah nói nếu Hồi giáo Sunni chiếm được Syria, họ có thể gây đe dọa đối với toàn thể dân chúng Lebanon – Hồi giáo Shia lẫn Sunni, cũng như người theo đạo Thiên chúa.

Ông nói phong trào của ông có thể không bao giờ đứng chung hàng ngũ với quân nổi dậy Syria, mà theo quan điểm của ông, do Mỹ và Israel đứng phía sau.

Lực lượng chính phủ Syria và các tay súng Hezbollah đã tung ra một chiến dịch ác liệt để chiếm thêm đất của quân nổi dậy tại thị trấn Qusair hôm thứ Bảy, theo các nguồn tin từ cả hai bên. Trận chiến tại đây đã bắt đầu từ ngày 19.5.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=495994&mod=detnews&p=