Hết lòng với công việc, chu toàn cho gia đình

Là Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, chị Cao Thị Hồng Thắm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa - Cao Thị Hồng Thắm

Gần 10 năm làm việc tại xã Mỹ Hạnh Bắc, với nhiều vị trí khác nhau, chị Thắm đều có tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời, tích cực học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Khi đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch CĐCS, chị Thắm quan tâm, triển khai các hoạt động, phong trào bằng nhiều hình thức, mang ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo đời sống của đoàn viên CĐ. Chị tham gia xây dựng chương trình hoạt động nữ công tháng, quí, năm và tổ chức sinh hoạt nữ công định kỳ nhằm thiết thực bảo vệ quyền lợi của nữ đoàn viên CĐ tại đơn vị.

Không chỉ hết mình trong công việc, chị Thắm còn chu toàn việc nhà, góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chị Thắm thổ lộ: “Cân bằng giữa việc cơ quan và việc nhà là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Do vậy, tôi cố gắng hoàn thành tốt việc ở cơ quan trong thời gian làm việc hàng ngày và dành nhiều thời gian bên gia đình sau khi tan làm. Đó có thể là những cuộc trò chuyện về cuộc sống với các con, chồng hoặc vợ chồng cùng chơi với các con.

Đặc biệt, vợ chồng tôi luôn yêu thương và tôn trọng nhau, nhờ vậy chưa xảy ra bất đồng quan điểm, tranh cãi. Chúng tôi cũng không xem nhẹ việc giữ gìn hạnh phúc gia đình mà ngày càng vun đắp để các thành viên gần gũi, yêu thương nhau nhiều hơn, nhất là qua bữa cơm gia đình”.

Anh chị còn đặc biệt quan tâm nuôi dạy, giáo dục các con ngoan, lễ phép, biết lắng nghe và có ý thức trong học tập. Để làm được điều đó, anh chị luôn làm gương cho con, nhất là thể hiện sự tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình, nhận xét khuyết điểm cũng như khen thưởng các con đúng lúc và không đánh hay to tiếng với con.

Nhờ những nỗ lực của mình, chị Thắm được ghi nhận với nhiều thành tích, trong đó nổi bật là 1 trong 25 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2023./.

An Nhiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/het-long-voi-cong-viec-chu-toan-cho-gia-dinh-a172556.html